Quán cà phê-Internet suốt hai ngày không biết khách bị liệt

© Fotolia / Zhu difengQuán cà phê-Internet
Quán cà phê-Internet  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Một cư dân Trung Quốc đã bị liệt trong quán cà phê- Internet ở thành phố Thâm Quyến (tỉnh Quảng Đông), nhưng nhân viên của quán chỉ nhận thấy có người cần trợ giúp sau… hai ngày, - theo tin đưa trên kênh truyền hình CCTV.

Như thông  báo, một người đàn ông 42 tuổi đến quán cà phê-Internet ở khu vực Long Hoa vào buổi sáng hôm 31 tháng 3 và ngồi ở đó cho đến tận tối 2 tháng Tư. Ông ta không rời chỗ mà cũng không động đậy. Khi nhân viên nhận thấy có gì đó không ổn, tức là hai ngày sau, thì họ lập tức đưa vị khách nhập viện. Nhưng lúc này tay chân người đàn ông đã bị tê liệt và mất khả năng nói.

Các bác sĩ đã tiến hành hội chẩn và phát hiện ra rằng người đàn ông này bị xuất huyết não. Cần lưu ý rằng thông thường trong trường hợp như thế phải có can thiệp y tế cấp tốc trong 3-6 giờ đầu tiên, nhưng khi phát hiện ra người bị liệt thì đã trôi qua hơn hai ngày đêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала