Roscosmos đánh giá mối nguy từ các mảnh vỡ vệ tinh bị Ấn Độ bắn đối với ISS

© Ảnh : NASA vũ trụ
vũ trụ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) – Xác suất va chạm giữa Trạm vũ trụ quốc tế với các mảnh vỡ nhỏ hình thành sau khi vệ tinh Ấn Độ bị tiêu diệt là không lớn lắm, nhưng một số mảnh vỡ này rất nhỏ và khó theo dõi, ông Sergei Krikalev, giám đốc điều hành các chương trình có người lái của Roscosmos chia sẻ.

“Không thể theo dõi tất cả những mảnh vỡ này. Những mảnh vỡ nhỏ có độ phản xạ nhỏ có lẽ là không thể quan sát được. Kể cả khi chúng ta cho rằng xác suất va chạm không lớn, tuy nhiên cần tính tới điều này để đảm bảo an toàn cho trạm”, - ông Krikalev nói.

Tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân “Agni-5” của Ấn Độ  - Sputnik Việt Nam
Chuyên gia Nga: Vũ khí chống vệ tinh chứng tỏ các tham vọng chiến lược của Ấn Độ

Theo ông, mặc dù vệ tinh Ấn Độ bị bắn hạ ở độ cao nhỏ hơn quỹ đạo của ISS, tuy nhiên các mảnh vỡ bị bay tán ra theo các hướng khác nhau. "Xét về mặt tiềm năng thì tồn tại mối nguy hiểm đối với Trạm vũ trụ quốc tế và điều này không tốt lắm", - ông Krikalev nói thêm.

Đồng thời, giám đốc điều hành của Roscosmos nhắc nhớ rằng, hiện nay đang phát triển cơ chế pháp lý nhằm giảm bớt số lượng các vật thể không được kiểm soát trong không gian. Ví dụ, có một quy tắc là không sử dụng hết nhiên liệu của thiết bị vũ trụ, phần còn lại được sử dụng để chôn vùi trong quỹ đạo hoặc đưa vào bầu khí quyển Trái đất.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала