Mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp

© Ảnh : VGP/Hải MinhPhó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào 2019, ngày 11/4, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Bộ Ngoại giao đến chúc Tết Đại sứ quán Lào tại Hà Nội, theo baotintuc.

Trong bầu không khí phấn khởi Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tặng hoa và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cùng toàn thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Lào và gia đình nhân dịp đón Tết cổ truyền năm nay tại Việt Nam. Qua Đại sứ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao chuyển lời chúc mừng năm mới tới Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh bày tỏ vui mừng nhận thấy rằng mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng phát triển tốt đẹp. Hai bên đã duy trì thường xuyên các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo cấp cao hai nước. Đặc biệt, chuyến thăm Lào mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực, vì sự phát triển của Việt Nam và Lào, đáp ứng lợi ích của nhân dân hai nước.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Uruguay.  - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh tiếp Đại sứ Uruguay

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định, Việt Nam luôn xem Tết cổ truyền dân tộc của Lào là Tết của mình và ngược lại, vì vậy việc dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhân dịp năm mới là biểu hiện sinh động của tình anh em, đồng chí trong tổng thể mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao cho biết, Việt Nam đang tích cực tổ chức triển khai hiện thực hóa các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước, nhằm thúc đẩy quan hệ Việt - Lào ngày càng  đi vào thực chất và hiệu quả hơn, mong muốn Đại sứ quán Lào tại Việt Nam cùng quan tâm, thúc đẩy. Bộ Ngoại giao Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Lào triển khai hiệu quả các thỏa thuận, cam kết của lãnh đạo cấp cao hai nước; thúc đẩy và mở rộng hơn nữa cơ hội hợp tác giữa hai nước, giúp thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Lào đã đạt được sau ba năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong thời gian tới.
Cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đến chúc Tết tại Đại sứ quán và gửi lời chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền của Lào đến Bộ trưởng Saleumxay Kommasith, Đại sứ Thongsavanh Phomvihane chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua và bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu Đại hội XII của Đảng đề ra.

Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh - Sputnik Việt Nam
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh: Việt Nam đã sẵn sàng cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cảm ơn Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và cán bộ, nhân viên Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn tạo mọi điều kiện để Đại sứ quán Lào hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao phó; khẳng định Đại sứ quán Lào sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao Việt Nam trong việc theo dõi, thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận hợp tác của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay và cho biết sẽ tiếp tục đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa việc giáo dục truyền thống về mối quan hệ Lào - Việt Nam kết hợp với các sự kiện kỷ niệm trọng đại giữa hai nước, trong đó có dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống quân tình nguyện Việt Nam sang giúp Lào (30/10/1949).

Tết đón năm mới của Lào có tên là Bunpimay diễn ra từ ngày 14-16/4 hàng năm, còn gọi là Tết “Buộc chỉ cổ tay” hay lễ hội “Hốt Nậm” (Té nước). Người dân té nước vào nhau để cầu may, cầu sự bình yên cho cả năm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала