Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự được nâng đến 18,7 điểm

© Ảnh : Đình Tuệ/Đời sống và Pháp lýĐại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo (Bộ Công an)
Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo (Bộ Công an) - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Zing cho biết, sau khi Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi danh sách thí sinh được nâng điểm cho 20 trường đại học, nhiều sinh viên đã bị buộc thôi học.

Theo Tiền Phong, trong số 489 sinh viên trúng tuyển Học viện Kỹ thuật Quân sự năm 2018, 2 thí sinh đến từ Sơn La. Cả hai em này đều nằm trong danh sách 44 thí sinh được nâng điểm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018. Đó là sinh viên M.V.T. và Đ.T.N.K.

thanh niên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Con trai đại gia Sơn La được nâng điểm vào đại học Y Hà Nội sắp bị đuổi học

Sinh viên M.V.T. có điểm thi môn Toán là 9,4, Vật lý 9,5 và Ngoại ngữ 9. Đây cũng là sinh viên có điểm thi cao nhất Học viện Kỹ thuật Quân sự. Sau chấm thẩm định, điểm thực của sinh viên này là Toán 4 điểm, Vật lý 3, Ngoại ngữ 2,2. So với điểm thực, T được nâng tới 18,7 điểm.

Sinh viên thứ hai là Đ.T.N.K., được nâng 4,45 điểm. Trong đó, điểm Toán là 8,6 (chấm thẩm định là 7,4); Vật lý 9,5 (chấm thẩm định là 8,5); Ngoại ngữ 8,75 (chấm thẩm định là 6,5).

Trước đó, trao đổi với Zing.vn, ông Bùi Đức Triệu, Trưởng phòng Quản lý Đào tạo, ĐH Kinh tế Quốc dân, cho hay nhà trường nhận được danh sách 5 thí sinh có điểm thi bị điều chỉnh từ Sở GD&ĐT Hòa Bình.

© Ảnh : Người đưa tinLực lượng công an có mặt tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.
Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự được nâng đến 18,7 điểm - Sputnik Việt Nam
Lực lượng công an có mặt tại sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hòa Bình.

Các thí sinh này đều có kết quả chấm thẩm định bị hạ so với công bố năm 2018. Hai thí sinh có điểm thấp hơn mức chuẩn nên bị xoá tên trong danh sách trúng tuyển. Ba thí sinh còn lại có điểm cao hơn điểm trúng tuyển, nên vẫn học bình thường. Hội đồng tuyển sinh nhà trường đã thông báo tới thí sinh liên quan.

Thí sinh chờ làm bài thi - Sputnik Việt Nam
36 thí sinh gian lận còn lại của Hòa Bình đang lưu lạc phương trời nào?

Ông Nguyễn Hữu Tú - Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội - thông tin một số học sinh ở Hòa Bình, Sơn La có điểm chấm thẩm định thay đổi, thi vào ngành Y đa khoa của trường.

Tại Hòa Bình có hai thí sinh được nâng điểm, trúng tuyển ngành Y đa khoa của trường. Một thí sinh liên quan gian lận có điểm chấm thẩm định thấp hơn điểm trúng tuyển nên sẽ bị đuổi học. Em còn lại đủ điểm trúng tuyển, nhưng điểm thi môn khác (không phải tổ hợp xét tuyển vào trường) bị hạ 2 điểm.

© Ảnh : Ảnh chụp màn hình Cổng tuyển sinh ĐH Y2 thí sinh đạt điểm cao đến từ tỉnh Sơn La trúng tuyển ngành Y đa khoa đại học Y Hà Nội.
Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự được nâng đến 18,7 điểm - Sputnik Việt Nam
2 thí sinh đạt điểm cao đến từ tỉnh Sơn La trúng tuyển ngành Y đa khoa đại học Y Hà Nội.

Kết quả học tập của các em trong năm đầu tiên nhìn chung ở mức thấp. Nhà trường khẳng định sinh viên vào trường không đúng năng lực sẽ bị loại trong hai năm đầu tiên.

Động viên con vững tin trước giờ làm bài. Ảnh chụp sáng 25/6 tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). - Sputnik Việt Nam
Nhiều thí sinh được nâng điểm là con em lãnh đạo đương nhiệm: Phụ huynh phát biểu khó tin

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh, Cục Đào tạo, Bộ Công an, cho biết ông đã nhận danh sách 64 thí sinh được nâng điểm thi THPT quốc gia do Sở GD&ĐT Hòa Bình gửi. Cục Đào tạo đã chuyển danh sách này về các trường trực thuộc Bộ Công an.

Sau khi kiểm tra, Bộ Công an đã bàn giao 28 sinh viên trúng tuyển vào các trường công an nhân dân, được xác định liên quan gian lận điểm thi.

Kết quả xác minh cho thấy Học viện Cảnh sát Nhân dân có 17 thí sinh được nâng điểm trúng tuyển vào trường năm 2018. Con số này của Học viện An ninh Nhân dân là 9. Đại học Phòng cháy Chữa cháy có hai thí sinh được nâng điểm trúng tuyển vào trường.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала