Giới xã hội học làm rõ thái độ của người Nga với Hoa Kỳ

© Fotolia / KLimAx FotoQuốc kỳ Nga và Hoa Kỳ
Quốc kỳ Nga và Hoa Kỳ - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Ý kiến cho rằng Mỹ đóng vai trò tiêu cực trên thế giới là phổ biến đối với 70% người Nga, trong khi chỉ 12% số người được hỏi nói rằng họ có quan hệ tốt đẹp với đất nước này, theo nghiên cứu của Quỹ Ý kiến Cộng đồng (FOM).

Theo khảo sát, chỉ 9% số người được hỏi tin rằng Hoa Kỳ đóng vai trò tích cực trong thế giới hiện đại và 21% số người được hỏi cảm thấy khó trả lời.

Facebook - Sputnik Việt Nam
Giới khoa học: Sự phụ thuộc vào mạng xã hội tương tự như nghiện rượu

Đồng thời, trả lời câu hỏi của FOM: "Cá nhân bạn cảm thấy thế nào về Mỹ - tốt hay xấu?" 44% người Nga chọn "trung lập", 37% "xấu" và chỉ 12% "tốt".

Hầu hết người Nga (67%) tin rằng nên cố gắng cải thiện quan hệ với Hoa Kỳ, 18% số người được hỏi giữ quan điểm ngược lại. Tuy nhiên, khi lựa chọn giữa việc thể hiện sự linh hoạt nhằm xoa dịu tình huống hay muốn “kiên quyết không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào”, thì đa số (68%) chọn phương án thứ hai và 18% bày tỏ ý kiến ​​ cần phải nhượng bộ.

Trong câu hỏi về thái độ đối với Donald Trump, 51% số người được hỏi trả lời “tiêu cực”, 13% - “tích cực” và 37% cảm thấy khó trả lời. Đồng thời, trong sáu tháng qua, 70% số người được hỏi không thay đổi cách nhìn của họ đối với nhà lãnh đạo Mỹ, trong khi 19% đã xấu đi.

Cuộc thăm dò "FOMnibus" được thực hiện tại 104 khu dân cư với 1,5 nghìn người tham gia khảo sát.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала