Hội đồng Liên bang đáp lại kêu gọi của Mỹ và Brazil yêu cầu Nga ngừng hỗ trợ ông Maduro

© Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Bolivariana Venezuela / Chuyển đến kho ảnhTổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và phu nhân - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ông Sergei Tsekov, thành viên Ủy ban về các vấn đề quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang (Thượng viện Nga), đã bình luận với RT về lời kêu gọi của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo và người đồng cấp Brazil Ernesto Araujo yêu cầu Cuba, Nga và Trung Quốc cần chấm dứt hỗ trợ cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

“Hoa Kỳ, bằng cách lật đổ những nhà lãnh đạo được bầu chọn hợp pháp của các quốc gia, đã đẩy những nước này vào cuộc nội chiến. Chỉ cần nhìn vào Syria, Libya và Iraq là sẽ thấy. Hoạt động của Hoa Kỳ gây ra tác hại lớn cho cộng đồng thế giới. Có thể chú ý đến hành động của Nga liên quan đến nhiều quốc gia, bao gồm cả những nước mà người Mỹ phát động chiến tranh. Chính sự ủng hộ và vị thế vững chắc của chúng tôi đã giúp ổn định tình hình cũng như chấm dứt các cuộc xung đột”, thượng nghị sĩ nói.

Nicolas Maduro - Sputnik Việt Nam
Nga "không biết và không thấy" vị tổng thống khác của Venezuela ngoài ông Maduro

Theo ông Tsekov, Nga chưa bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của những quốc gia có chủ quyền.

“Vì vậy, nói đúng hơn, cần yêu cầu ông Pompeo ngừng bảo vệ người tự xưng là Tổng thống Venezuela (Juan Guaido). Trật tự sẽ được khôi phục ngay sau đó”, ông nói.

Trước đó, ông Pompeo và Araujo nói rằng Cuba, Nga và Trung Quốc nên chấm dứt hỗ trợ Tổng thống Maduro.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала