Nhật Bản gay gắt phản đối Hoa Kỳ về vụ lính Mỹ giết hại phụ nữ ở Okinawa

© AFP 2023 / Toru YAMANAKAOkinawa
Okinawa - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) – Tokyo đã lên tiếng phản đối với đại sứ Hoa Kỳ sau khi có thông báo về vụ lính Mỹ giết chết một phụ nữ Nhật Bản trên đảo Okinawa. Đây là tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Thứ trưởng Ngoại giao Takeo Akiba tuyên bố qua điện thoại với Đại sứ William Hagerty rằng phía Nhật Bản hết sức đau buồn về trường hợp vừa xảy ra và tỏ thái độ phản đối gay gắt. Nhà ngoại giao Nhật Bản đòi Washington hợp tác điều tra, siết chặt kỷ luật với đội quân Mỹ và ngăn chặn sự cố tương tự trong tương lai.
Về phần mình, đại sứ Hagerty bày tỏ "sự hối tiếc sâu sắc" và hứa hẹn hợp tác đầy đủ với nhà chức trách Nhật Bản.

Căn cứ quân sự Mỹ ở Okinawa - Sputnik Việt Nam
Khoảng 70% người dân Okinawa bỏ phiếu phản đối căn cứ mới của Hoa Kỳ

Người ta phát hiện thi thể của một lính Mỹ và một người phụ nữ Nhật Bản trong căn hộ ở thành phố Tyatan. Theo giả thiết, lính Mỹ đã giết chết người phụ nữ Nhật Bản sau đó tự sát.
Theo dữ liệu của hàng tin Kyodo, nghi phạm sát nhân có lẽ đã phục vụ trong ban tham mưu đội quân Mỹ ở Okinawa.

Kể từ năm 1972, sau khi Okinawa chuyển sang thuộc chủ quyền của Nhật Bản, dư luận địa phương ghi nhận hơn 5.800 vụ tội phạm của binh sĩ Hoa Kỳ. Trong đó, 571 vụ thuộc loại tội phạm nghiêm trọng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала