Cô gái 18 tuổi bị chủ nợ của chồng đánh sảy thai?

© Fotolia / Photographee.euTội phạm
Tội phạm - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Biết vợ "con nợ" mang thai 6 tháng nhưng nhóm đòi nợ vẫn bắt giữ rồi đánh đập khiến nạn nhân sảy thai, theo baophapluat.

Thông tin ban đầu, chồng của chị H.N.Y. (SN 2001, ngụ tỉnh Long An) được cho là vay mượn tiền của một người nhưng sau đó không có trả và lẩn trốn.

Không tìm được "con nợ", nhóm đối tượng do Nguyễn Minh Dũng (SN 1982) cùng mẹ là Trần Thị Sương (SN 1963, mẹ ruột của Dũng), em gái Dũng là Nguyễn Thị Ngọc Huyền (SN 1991) và một đối tượng tên Trần Nhật Khang (SN 2000, cùng ngụ huyện Bình Chánh) đã bắt chị Y. đưa về phòng trọ của Dũng ấp 1B (xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) giam giữ, đánh đập để bắt khai ra nơi lẩn trốn của con nợ.

Dù chị Y. đang mang thai 6 tháng nhưng các đối tượng vẫn đánh đập dã man khiến nạn nhân sinh non, thai nhi tử vong. Thấy chị Y. yếu, chúng đưa nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu rồi mang vứt thai nhi.

Phát hiện sự việc, người nhà chị Y. đến công an trình báo.

Công an huyện Bình Chánh truy xét, bắt giữ được Khang và bà Sương. Dũng và Huyền bỏ trốn.

Khám nghiệm nơi ở của Dũng, cơ quan công an thu giữ được 2 khẩu súng tự chế cùng nhiều viên đạn, 1 còng số 8 và một lượng lớn ma túy...

Khang thừa nhận cùng Dũng và Huyền thực hiện hành vi phạm tội trên và cùng bà Sương mang xác thai nhi bỏ gần một ngôi nhà ở Khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Vụ án đang được Công an huyện Bình Chánh điều tra làm rõ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала