Thổ Nhĩ Kỳ hứa không tích hợp S-400 với các hệ thống NATO

© Sputnik / Alexei Danichev / Chuyển đến kho ảnhS-400
S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) – Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tích hợp hệ thống S-400 của Nga vào bất kỳ hệ thống vũ khí nào hiện có của NATO, - Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar tuyên bố.

“Hệ thống này của Nga sẽ không nhập vào các hệ thống của NATO, không tích hợp với hệ thống trang bị vũ khí quốc gia nào khác của NATO”, - Bộ trưởng tuyên bố tại hội nghị thường niên ở Washington về quan hệ Mỹ-Thổ.

 Alexander Lukashenko - Sputnik Việt Nam
Ông Lukashenko đánh giá lập trường của Thổ Nhĩ Kỳ khi mua S-400 từ Nga

Ông lưu ý rằng quyết định mua S-400 một mặt gắn với "mối đe dọa tên lửa và không quân" đặt ra trước Thổ Nhĩ Kỳ, mặt khác, liên quan đến sự từ chối của các đồng minh NATO, không cung cấp được giải pháp thay thế cho hệ thống của Nga.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố không từ bỏ kế hoạch mua S-400 và lô đầu tiên các hệ thống phòng không Nga sẽ được đưa  đến nước này trong tháng 7. Hoa Kỳ tuyên bố rằng hệ thống S-400 không tương thích với tiêu chuẩn của NATO, đe dọa trừng phạt  nếu mua S-400  và Washington nhiều lần dọa trì hoãn hoặc hủy bỏ giao kèo bán máy bay F-35 tiên tiến nhất cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала