Tướng Mỹ lo lắng rằng NATO không hiểu Nga

© AP Photo / Virginia MayoNATO
NATO  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Washington, (Sputnik) - Nga và các nước phương Tây cần duy trì liên lạc chặt chẽ hơn để hiểu rõ hơn về ý định của nhau, Tướng Curtis Scaparotti, Tổng tư lệnh Lực lượng Đồng minh NATO ở châu Âu nói khi trả lời phỏng vấn của Associated Press.

Theo ông, cuộc đối thoại không đầy đủ giữa hai cường quốc có thể dẫn đến một cuộc đối đầu vũ trang.

“Trong thời gian Chiến tranh Lạnh, chúng tôi đã hiểu nhau các tín hiệu lẫn nhau. Chúng tôi đã nói chuyện. Tôi lo ngại rằng ngày nay chúng tôi không biết họ", - cơ quan dẫn lời tướng Mỹ nói.

Theo ông Scaparotti, giao tiếp và tương tác giữa các bên là một "phần quan trọng của việc răn đe". Việc hiểu biết tiềm năng và ý định của kẻ thù có thể giảm thiểu khả năng xung đột xảy ra, quân đội tin tưởng.

“Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng ta cần liên lạc nhiều hơn với Nga. Điều này sẽ đảm bảo rằng chúng ta hiểu nhau và lý do tại sao chúng ta đang làm những gì chúng ta đang làm”, - ông Trưởng phòng chỉ huy giải thích.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала