Lần đầu tiên trên thế giới: In trái tim tươi nguyên bằng máy in 3D

© REUTERS / Amir CohenLần đầu tiên trên thế giới: In trái tim tươi nguyên bằng máy in 3D
Lần đầu tiên trên thế giới: In trái tim tươi nguyên bằng máy in 3D - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TEL-AVIV (Sputnik) - Lần đầu tiên trên thế giới, các nhà nghiên cứu từ ĐHTH Tel-Aviv đã in được trên máy in 3D một trái tim sống được làm từ mô người, - bộ phận báo chí của trường đại học thông báo.

"Ngày thứ Hai, Giáo sư Tal Dvir lãnh đạo Phòng thí nghiệm tại ĐHTH Tel Aviv đã trình bày quá trình sử dụng máy in 3D cùng với mô người lấy từ bệnh nhân để in được một trái tim tươi nguyên đang đập phập phồng. Như vậy đã tạo ra một bước đột phá trong ngành y tế toàn cầu”, - đại diện ĐHTH tuyên bố.

cấy ghép tim - Sputnik Việt Nam
Sự tiến hóa của cấy ghép tim. Sắp có tim từ máy in 3D?

Được biết, trong khuôn khổ thí nghiệm đã  “in” ra hàng chục trái tim sau đó được cấy ghép vào động vật để kiểm tra chức năng của cơ quan này. Kích thước của “quả tim in” là khoảng 2,5 cm – tức là gần bằng trái tim của một con thỏ. Để in được một trái tim, cỗ máy in đã làm việc trong khoảng ba tiếng rưỡi.

Như khẳng định của các nhà khoa học, nghiên cứu này mở ra con đường mới cho y học ương lai, trong đó bệnh nhân không còn phải chờ cấy ghép hay dùng thuốc để chống thải ghép. Trong vòng mười năm tới, với sự trợ giúp của mô và tế bào từ  con người, sẽ có thể tạo ra bất kỳ cơ quan nào để cấy ghép nội tạng phù hợp với  mỗi bệnh nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала