Tưởng bẻ cổ giãn gân cốt ai dè kết thúc bằng đột quỵ

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nữ cư dân London bị tê liệt sau khi cô vươn tay ra bẻ cổ cho đỡ mỏi. Đó là tin đưa của The Mirror.

Một buổi tối, cô Natalie Kunitski 23 tuổi nằm xem phim trên giường. Trước khi ngủ, cô gái quyết định làm mấy động tác vươn người cho giãn gân cốt và đột nhiên nghe thấy tiếng răng rắc mà cô không để tâm. Nhưng sau chừng 15 phút, cô không cử động được chân trái nữa.

Trứng - Sputnik Việt Nam
Mỗi ngày một quả trứng - giảm 12% nguy cơ đột quỵ

Cô gái được đưa đến bệnh viện. Sau khi chụp cắt lớp vi tính, các bác sĩ phát hiện ra rằng động mạch đốt sống có tổn thương nghiêm trọng và chính điều này đã dẫn đến hình thành cục máu đông trong não, gây đột quỵ.

Các bác sĩ phẫu thuật đã thực hiện ca mổ để khôi phục động mạch, trong thời gian đó họ không thể loại bỏ cục máu đông. Nửa trái cơ thể bệnh nhân vẫn bị liệt.

Các bài tập thể dục đã giúp cô gái phục hồi một phần - bây giờ cô có thể tự mặc quần áo và tự đi lại trong vòng 5 phút. Kunitski tiếp tục điều trị phục hồi chức năng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала