Bộ Ngoại giao Nga phản ứng về việc Ukraina kháng cáo Tòa án quốc tế

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Chính quyền Ukraina đang sử dụng vụ việc ở eo biển Kerch cho mục đích nội địa, theo Bộ Ngoại giao Nga.

Trước đó, Tổng thống Piotr Poroshenko nói rằng ông đã chỉ thị Bộ Ngoại giao Ukraina kháng cáo Tòa án Quốc tế về Luật Biển với yêu cầu áp dụng các biện pháp bắt buộc chống lại Moskva để thả các thủy thủ bị giam giữ vì ngăn chặn trái phép biên giới Nga.

Bộ Ngoại giao Nga gọi quyết định của chính quyền Ukraina là không công bằng. Bộ lưu ý rằng Ukraina đã đệ đơn lênToà án quốc tế, mặc dù có khả năng tổ chức cuộc tham vấn. Các nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng Moskva vẫn sẵn sàng cởi mở cho các liên hệ song phương về các vấn đề liên quan đến vụ việc ở eo biển Kerch.

Đồng thời, Bộ Ngoại giao nhấn mạnh rằng các thủ tục tố tụng tư pháp quốc tế không được cản trở cuộc điều tra hình sự ở Nga.

Cơ quan Ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng Moskva tin rằng Tòa án quốc tế về Luật biển không có thẩm quyền để xem xét vụ việc ở eo biển Kerch.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала