Crưm cho rằng yêu cầu của Kiev đòi bồi thường là trò trẻ con

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Chuyển đến kho ảnhBiển Đen
Biển Đen - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
SIMFEROPOL (Sputnik). Yêu cầu của Kiev đối với Nga về việc bồi thường cho việc mất tài sản của mình ở Crưm chẳng khác gì trò trẻ con, ông Efim Fiks, phó chủ tịch thứ nhất của quốc hội cộng hòa tuyên bố.

Ông nhấn mạnh rằng các công ty Ukraina đã 5 năm nay lợi dụng tình hình chính trị để đệ đơn kiện lên tòa án quốc tế nhằm “kiếm tiền từ người dân Crưm”.

Cầu Crưm bắc qua eo biển Kerch - Sputnik Việt Nam
Crưm: Kiev đang cố gắng cản trở chuyến thăm của phái đoàn Đức tới Yalta

“Họ có quyền kiện, nhưng chính quyền Ukraina một lần nữa cho thấy sự không nhất quán và thiếu sự chuẩn bị của mình. Những quy trình tư pháp này không hề khiến chúng tôi phải nghĩ ngợi. <...> Ukraina đã 23 năm không đầu tư vào phát triển nền kinh tế, lĩnh vực xã hội và cơ sở hạ tầng, cuối cùng Nga đã đầu tư nguồn lực khổng lồ để tạo ra những điều kiện sống có thể chấp nhận được cho người dân Crưm”, - ông Fiks nói.

Theo ông, về phần mình, chính quyền của bán đảo đang làm một công việc quan trọng hơn, đó là tính toán thiệt hại gây ra cho nước cộng hòa trong thời gian bán đảo thuộc về Ukraina.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала