Phải trả lại trong sạch cho những lãnh đạo có con bị nâng điểm chứ nhỉ?

© Ảnh : Truyền hình Hà GiangBí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Điểm chung của các vị lãnh đạo có con bị nâng điểm đều không hề biết việc này. Nếu cứ để tình trạng con lãnh đạo mà bị nâng điểm như vậy là hết sức nguy hiểm, bình luận của báo GDVN.

Cho đến nay, việc gian lận điểm thi tại các tỉnh Hà Giang, Hòa Bình bị phanh phui... Việc gian lận này ngoài sức tưởng tượng của bất cứ công dân lương thiện nào.

Hai cô gái ôm nhau khóc nức nở giữa sân trường  - Sputnik Việt Nam
Vết nhơ khó rửa, vụ tham nhũng tồi tệ nhất ngành: Bệnh ung thư giáo dục, ai chữa?

Điểm số từ 1 hay 2 được nâng lên thành 9 hay 10! Tổng cộng ba môn, điểm được nâng lên có thể từ 2 hay 3 điểm thành 28 hay 29 trên tổng số 30 điểm!

Không một thí sinh được nâng điểm mà cả một danh sách dài lên đến hàng trăm thí sinh và ở nhiều tỉnh thành.

Sự gian lận này quá trắng trợn và nó xảy ra ngay trong  trái tim của đạo đức: đó chính là ngành giáo dục.

Đánh giá về vụ việc, ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban kiểm tra Trung ương đã nói: “Sự kiện này ảnh hưởng rất lớn đến uy tín của ngành giáo dục, ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, một sự bất công, một sự gian dối xảy ra ngay trong ngành giáo dục và nó còn ảnh hưởng tới sự lãnh đạo của Đảng.

Lãnh đạo ở đây không còn chung chung nữa mà cụ thể là về vấn đề giáo dục, trong lúc Đảng đang kêu gọi là phải tăng cường việc chất lượng giáo dục và đổi mới một cách cơ bản toàn diện về giáo dục”. (1)

Trung tướng Trần Hữu Phúc - Sputnik Việt Nam
Chính thức lộ diện Thủ khoa, Á khoa vào trường Quân đội có điểm nâng cực “khủng“

Do đó, vấn đề gian lận điểm thi năm 2018 cần phải giải quyết tận gốc.

Theo phản ánh của nhiều phụ huynh tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình và xác minh của Báo Giáo dục Việt Nam cho thấy trong số các thí sinh đạt điểm cao kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018 không ít người là "con ông cháu cha'".

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành chấm thẩm định và xác định được nhiều thí sinh bị nâng điểm thi tốt nghiệp một cách bất thường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã kết hợp với nhiều bộ ngành cùng các trường đại học rà soát các thí sinh có điểm chấm thẩm định sai lệch với điểm ban đầu để làm các thủ tục có liên quan.

Sau hoạt động này các cơ quan báo chí đã dần dần phát hiện ra con của rất nhiều lãnh đạo được nâng điểm bất thường.

Tuy nhiên, thật bất ngờ, các vị lãnh đạo, quan chức đều không biết con mình được nâng điểm và đều cho rằng con mình học giỏi.

Thí sinh chờ làm bài thi - Sputnik Việt Nam
Gian lận thi cử: Lãnh đạo vô cùng bức xúc khi con mình bỗng dưng bị nâng điểm thi

Ngày 14/4/2019, tờ Lao động dẫn lời ông D. - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La về nghi vấn con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018.

Vị này cho biết, ông chưa nhận được thông tin con bị hạ điểm sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo chấm thẩm định.

Tuy nhiên, ông D. lại nói con mình được nâng điểm môn tự nhiên, nhưng đã không dùng tổ hợp này để xét tuyển đại học nữa, mà dùng tổ hợp xã hội.

Vị Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Sơn La khẳng định bản thân không tác động để con được nâng điểm trong kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia 2018.

Nhiều cơ quan báo chí đã thông tin, con ông D. đang theo học tại Học viện An ninh Nhân dân.

Đại úy Nguyễn Mạnh Tuấn, Trợ lý tuyển sinh Cục Đào tạo (Bộ Công an) - Sputnik Việt Nam
Thủ khoa Học viện Kỹ thuật Quân sự được nâng đến 18,7 điểm

Số điểm lần đầu của thí sinh này: Môn Toán 9,6; môn Ngữ văn 8,5 và môn Ngoại ngữ 9,6, môn Lịch sử 10.

Trong khi điểm thi thực sau khi chấm thẩm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo của thí sinh này là môn Toán 3,2 điểm, môn Ngữ văn 8,0, môn Ngoại ngữ 9,6, môn Lịch sử 4,25.

Thí sinh này dùng tổ hợp C03 (Toán, Văn, Sử) để xét tuyển vào Học viện An ninh nhân dân với tổng điểm 27,6 điểm.

Tuy nhiên, khi trả về điểm thực, thì tổng điểm của thí sinh này chỉ còn 15,45 điểm. Số điểm được nâng là 12,5 điểm.

Con trai ông Q. - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La cũng nằm trong danh sách nghi vấn được nâng điểm cùng với con ông D.

Ông Q. cũng trong tâm trạng bức xúc như người đồng nghiệp của mình. Tôi đang làm thủ tục để gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La phúc khảo lại điểm cho con.

Hôm qua, tôi gọi điện hỏi con, con nói rất bức xúc và muốn phúc khảo lại điểm này. Tôi không nhờ vả ai để nâng điểm cho con cả"- ông Q thông tin.

Có thông tin đưa rằng, con ông Q. được nâng 4,45 điểm.

thanh niên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Con trai đại gia Sơn La được nâng điểm vào đại học Y Hà Nội sắp bị đuổi học

Trong đó, môn Toán điểm lần 1 là 8,6 điểm, điểm chấm thẩm định là 7.4 điểm; Môn Vật lý điểm chấm lần 1 là 9,5 điểm, chấm thẩm định là 8,5 điểm; môn Ngoại ngữ điểm lần 1 là 8,75 điểm ,chấm thẩm định là 6,5 điểm. (2)

Trước đó, tại Hà Giang, khi vụ việc gian lận điểm thi bị phanh phui, nhiều thí sinh là là con em lãnh đạo tỉnh đều bị hạ điểm sau chấm thẩm định.

Đặc biệt, khi thấy tên của con gái mình trong danh sách được nâng điểm,  Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh đã lên tiếng khẳng định không biết gì về việc con mình được nâng điểm.

Vị lãnh đạo này cũng tỏ ra rất buồn khi con gái mình bị nâng điểm. Bản thân ông Vinh cũng phát biểu: “Con gái tôi nằm trong danh sách bị nâng 2 điểm thì tôi không biết thế nào. Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”.

Có thể thấy điểm chung của các vị lãnh đạo có con “bị” nâng điểm này đều không hề hay biết việc đó.

Vậy câu hỏi đặt ra là vì sao con các vị lãnh đạo này lại “bị” nâng điểm. Trong khi các cháu nó “học giỏi từ bé”.

Từ khi phát hiện ra sai phạm điểm thi đến nay, đã có rất nhiều đối tượng đã bị bắt vì liên quan đến gian lận điểm thi.

Khi các vị lãnh đạo này không biết việc con mình bị nâng điểm thì có lẽ câu trả lời nằm trực tiếp tại những kẻ đã phá hoại giáo dục đã bị bắt.

Động viên con vững tin trước giờ làm bài. Ảnh chụp sáng 25/6 tại điểm thi Trường THPT Việt Đức (Hà Nội). - Sputnik Việt Nam
Nhiều thí sinh được nâng điểm là con em lãnh đạo đương nhiệm: Phụ huynh phát biểu khó tin

Và có thể, như Bí thư Triệu Tài Vinh đã nói “Có thể họ lợi dụng việc đó để đưa con lãnh đạo vào tròng thì sao?”.

Đây sẽ là một việc rất nguy hiểm, nó sẽ tạo ra những hệ lụy nguy hiểm khi các đối tượng xấu sẽ lợi dụng việc “nâng điểm” này để hạ uy tín lãnh đạo.

Liệu nhân dân còn tin tưởng ở những người lãnh đạo này không?

Từ đó, nhân dân còn tin vào chính quyền và các cơ quan quản lý nhà nước nữa hay không?

Và cũng cần phải lưu ý rằng Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh là người thuộc diện Trung ương quản lý.

Uy tín của vị lãnh đạo này rất quan trọng không chỉ đối với tỉnh nhà mà còn cả với Trung ương.

Có thể nói, gian lận điểm thi tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2018 là “vết nhơ” tồi tệ nhất lịch sử ngành giáo dục nước nhà từ trước đến nay.

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh - Sputnik Việt Nam
Hà Giang nhất định phải hành động để bảo vệ danh dự cho Bí thư Triệu Tài Vinh

Trước những “vết nhơ” ấy, ngành Giáo dục đã và đang nỗ lực lấy lại niềm tin của nhân dân.

Một trong những động thái lấy lại niềm tin của nhân dân thì có lẽ ngành Giáo dục cần phải làm rõ việc các vị lãnh đạo đáng kính, nhưng vị “đầy tớ của nhân dân” có dính dáng đến tiêu cực điểm thi hay không?

Nếu có thì cần phải giải quyết theo đúng luật định, nếu không, phải trả lại sự trong sạch cho các vị này, nếu không hệ quả để lại sẽ rất lớn.

Bởi, ai đó dùng tiền, dùng quyền lực, địa vị để tác động vào điểm thi Trung học phổ thông Quốc gia, về mặt pháp lý, có thể xem xét xử lý về hành vi “đưa hối lộ” hoặc “lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”. (3)

Trục lợi ở đây là việc cải thiện điểm số thi Trung học Phổ thông quốc gia cho con em họ nhằm tốt nghiệp Trung học phổ thông và trúng tuyển trường đại học, cao đẳng.

Ông Triệu Tài Vinh. - Sputnik Việt Nam
Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Con gái học giỏi 3 năm liền, việc gì tôi phải xin điểm

Bên cạnh đó, nếu không giải quyết tốt các vụ việc sẽ xuất hiện rất nhiều những tin đồn thất thiệt không tốt.

Tới đây, những phiên tòa công lý sẽ được mở, những động cơ từ việc nâng điểm của các đối tượng này nhằm mục đích “trục lợi” tiền bạc, quà biếu chức vụ, vị trí công tác,…sẽ được làm rõ.

Hy vọng rằng, những vị lãnh đạo đáng kính sẽ trong sạch hoàn toàn trong vụ việc con mình bỗng dưng bị nâng điểm thi.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала