Thứ trưởng Bộ Năng lượng: Thời đại dầu mỏ sẽ kéo dài thêm 50-70 năm nữa

© REUTERS / Sergei Karpukhin/File PhotoRosneft khai thác dầu mỏ
Rosneft khai thác dầu mỏ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Thời đại dầu mỏ sẽ kéo dài khoảng 50-70 năm nữa, hoặc khoảng cho đến cuối thế kỷ hiện tại, và do đó hãy "đừng tuyệt vọng". Ý kiến này được đưa ra bởi Thứ trưởng Bộ Năng lượng Liên bang Nga Pavel Sorokin, hôm 16 tháng 4 tại Diễn đàn Dầu khí Quốc gia.

Giống như hầu hết nhà kinh tế, ông cho rằng thời đại của một loại tài nguyên bất kỳ không kết thúc vì sự cạn kiệt của tài nguyên này, mà vì những lý do khác. Do vậy, Sorokin tin rằng việc tiêu thụ dầu và sản phẩm tinh chế chắc chắn sẽ giảm, chi phí sản xuất sẽ tăng, doanh thu từ dầu khí cho ngân sách sẽ giảm và đây là quá trình tự nhiên. Nếu giá một thùng dầu được giữ ở mức trên 50 đô la, ngành công nghiệp vẫn sẽ "sống". 

Разлив нефти - Sputnik Việt Nam
Chiến tranh và dầu mỏ

Vào tháng 11 năm ngoái, Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã công bố dự báo dài hạn về nhu cầu dầu mỏ trong tương lai. Theo kịch bản chính, cơ quan này dự kiến nhu cầu sẽ đến năm 2025, nhưng sau đó, trên nền tảng phát triển của thị trường xe điện, tốc độ tăng trưởng đến năm 2040 có thể giảm. Theo ước tính của IEA, đến lúc này, thời đại hoàng kim của dầu lửa đã qua. Quan điểm tương tự cũng được ủng hộ bởi OPEC, liên minh các nhà cung cấp dầu mỏ. Những tổ chức khác, như Bộ Năng lượng Liên bang Nga, cho rằng việc khai thác “dầu chặt” (dầu nhẹ trong đá rắn chắc) sẽ tăng lên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала