Những cuộc mặc cả chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Cứ có tiền là xong

© AFP 2023 / Hoang Ding NamViệt Nam
Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nhằm phục vụ những người muốn thi viên chức mà không cần học. Có trung tâm ngoại ngữ, tin học tung ra các gói chống trượt với tỷ lệ đỗ lên đến 95%, báo Giáo dục Việt Nam phản ánh.

Không cần học vẫn ung dung thi đỗ

Nguyễn Xuân Anh - Sputnik Việt Nam
"Chủ nhân tấm bằng biết rõ mức độ thật rởm của nó"

Một trong những yêu cầu cơ bản để các thí sinh có thể thi viên chức và xin việc đó là phải có  chứng chỉ tiếng Anh và Tin học.

Đối với chứng chỉ tiếng Anh: Theo thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam sẽ được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp và cao cấp) với 6 bậc (từ bậc 1 đến 1 đến Bậc 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Các thí sinh được cấp chứng chỉ phải hoàn thành bài thi với 4 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết với những yêu cầu tương ứng của bậc năng lực mà mình thi (A1, A2,B1,B2, C1,C2).

Đối với chứng chỉ Tin học: Các thí sinh có thể dùng chứng chỉ tin học quốc tế IC3 hoặc chứng chỉ tin học theo thông tư 03/2014/TT-BTTT.

Với những quy định như trên, cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ nâng cao chất lượng nhân viên, viên chức đáp ứng những yêu cầu mới trong thời đại 4.0 hiện nay.

Tuy nhiên nhiều cá nhân, tổ chức đã lợi dụng quy định này để tung ra các gói chống trượt tiếng Anh, tin học gây bức xúc cho dư luận xã hội đặc biệt là những người học thật, thi thật.

Các gói chống trượt này cam kết: Thi đỗ từ 95-97%, thủ tục đơn giản, nhận chứng chỉ chỉ sau khoảng 4-5 ngày.

Sinh viên tốt nghiệp - Sputnik Việt Nam
Xã hội quá trọng bằng cấp và bằng đại học giả được rao bán công khai ở Việt Nam

Một người trong cuộc tiết lộ: 

"Tôi cần chứng chỉ tiếng Anh và tin học để đủ điều kiện thi viên chức. Nhưng tôi không có thời gian để học và ôn thi trong khi đó vốn liếng tiếng Anh của tôi khá hạn hẹp. Một số đồng nghiệp mách nước cho tôi mua các gói chống trượt tiếng Anh, tin học đảm bảo đỗ, không phải lo lắng gì cả. Sau đó tôi có gọi đến một trung tâm giới thiệu tổ chức thi và cấp chứng chỉ chuẩn. Điều này khiến tôi rất vui mừng".

Trên nhiều diễn đàn dành cho các giáo viên và những người thi viên chức, có rất nhiều tay "cò mồi" của các trung tâm nhiệt tình tư vấn cho những người có nhu cầu mua các gói chống trượt.

Đáp lại nhiều thí sinh cũng nhiệt tình tham gia các gói chống trượt trên.

Thậm chí có thí sinh còn tính đến việc hỏi mua chứng chỉ giả mà không cần phải qua thi cử.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển - Sputnik Việt Nam
Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương lên tiếng sau khi bị tố xài bằng giả

Những lời rao bán công khai kiểu như: 

"Bạn đang muốn thi viên chức hoặc xin việc nhưng không có chứng chỉ. Hãy tìm đến với dịch vụ thi và cấp chứng chỉ của chúng tôi. Việc bạn cần làm là tìm đến chúng tôi, những thứ khác hãy để chúng tôi lo".

Điều này đặt ra câu hỏi: Nếu những thí sinh có thể được cấp chứng chỉ theo những cách trên thì chất lượng của viên chức và kỳ thi viên chức sẽ như thế nào?

Báo Điện tử giáo dục Việt Nam từng nhiều lần phản ánh về tình trạng: học giả, chứng chỉ, bằng cấp thật.

© Ảnh : Vũ Ninh/GDVNLàm giả chứng chỉ tin học, ngoại ngữ
Những cuộc mặc cả chứng chỉ tin học, ngoại ngữ: Cứ có tiền là xong - Sputnik Việt Nam
Làm giả chứng chỉ tin học, ngoại ngữ

Quả thực hậu quả của các gói chống trượt kiểu này rất nguy hiểm. Nó cổ súy hành vi học hành gian lận.

Sẽ như thế nào nếu những viên chức tương lai sử dụng cách thức trên để thi đỗ?

Ông Nguyễn Tọng Điều, Phó Chánh thanh tra tỉnh Hải Dương (ngoài cùng bên trái). - Sputnik Việt Nam
Việt Nam: Vì sao bằng giả vẫn yên vị Giám đốc suốt 14 năm?

Họ có thể là giáo viên, bác sĩ, công an hoặc những người làm việc trong các cơ quan nhà nước.

Xin dẫn lại lời của một cán bộ trung tâm ngoại ngữ nọ, vừa mỉa mai mà ngẫm thấy đầy đau xót:

 "Thôi nào, các anh chị là viên chức đấy chứ không phải là học sinh tiểu học đâu mà mấy câu này còn không làm được"?

Các gói chống trượt tiếng Anh và tin học

Trước những bức xúc của độc giả phản ánh về tình trạng học giả, chứng chỉ thật.

Phóng viên báo Điện tử giáo dục Việt Nam đã tìm hiểu các gói chống trượt tiếng Anh, tin học dành cho những thí sinh có năng lực kém tại một số trung tâm ở Hà Nội.

Chỉ cần gõ cụm từ chứng chỉ, tiếng anh tin học trên các trang tìm kiếm và mạng xã hội có rất nhiều kết quả.

Nhiều trung tâm còn lập ra các trang web, đường dây tư vấn vào tận các nhóm thi viên chức để tư vấn.

Phóng viên thấy được sự "phát triển" mạnh mẽ của dịch vụ này.

Có cầu thì ắt có cung. Cũng không phải hiếm tình trạng thí sinh tham gia các gói chống trượt này để đủ điều kiện về mặt chứng chỉ.

Một tư vấn viên có tên T. cho biết:

Sinh viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Có tiền là mua được các loại bằng đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ, chứng chỉ

"Bên chị tổ chức các lớp thi chứng chỉ tiếng Anh, tin học vào thứ 7, chủ nhật hàng tuần. Thủ tục bao gồm 2 ảnh 3x4, 1 chứng minh nhân dân photo. Bên chị hỗ trợ nộp hồ sơ qua zalo, em chỉ cần gửi ảnh qua zalo thôi".

Khi được hỏi về hai loại chứng chỉ tiếng Anh và tin học do trường nào cấp. Người này cho biết:

"Chứng chỉ bên chị do trường Đại học Đông Đ. cấp. Em yên tâm kịp đến ngày thi viên chức cho em. Thứ 7, chủ nhật thi thứ 4 tuần sau là có".

Vào vấn đề chính: Phóng viên băn khoăn: "Với trình độ tiếng Anh của em hơi kém, em sợ không có thời gian ôn thi và thi không đỗ".

Tư vấn viên gợi ý: "Bên chị cung cấp các gói chống trượt cam kết đỗ 95% nên em yên tâm.

Đối với gói thi chứng chỉ tiếng Anh là 1 triệu đồng còn thi tin học là 1,5 triệu đồng".

Khi được hỏi các gói chống trượt này sử dụng như thế nào và có được thi hộ không? người này cho biết:

"Năm trước có thể thi hộ nhưng hiện nay thì không. Em cứ đến thi bình thường thôi. Bên chị có chống trượt. Kết quả bên chị sẽ sửa phù hợp nên em không phải lo. Em qua đóng tiền thì đến số 56, Vũ Trọng Phụng".

Theo chỉ dẫn của nhiều thí sinh đã từng thi gói chống trượt, phóng viên có mặt tại một trung tâm ngoại ngữ, tin học có địa chỉ tại tòa nhà Viespa (số 220 Đường Láng, Đống Đa, Hà Nội).

Trung tâm này liên tục tổ chức thi tin học và tiếng Anh theo chuẩn thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

Các nhân viên cam kết chứng chỉ chuẩn 100% theo phôi của Bộ giáo dục và có giá trị toàn quốc. Chuẩn để thi công chức, viên chức và điều kiện xin việc.

Tư vấn cho phóng viên là một nam nhân viên. Người này cho biết:

"Lịch thi là thứ 7, chủ nhật sáng thứ 4 tuần sau là em có, rất kịp cho em thi viên chức. Gói tiếng Anh bọn anh đang thu có 1 triệu đồng thôi, đảm bảo cho em là thi đỗ. Trong trọn gói 1 triệu là có hết rồi, em yên tâm. Phần thi của mình sẽ gồm 4 phần: Nghe, nói, đọc, viết. Trước khi vào phòng thi anh sẽ hướng dẫn em cách làm".

Đối với những thí sinh ở xa người này tư vấn thứ 6 lên Hà Nội nộp hồ sơ hoặc có thể nộp hồ sơ qua zalo. Thứ 7, chủ nhật có thể thi và thứ 4 tuần sau có chứng chỉ.

Niềm vui của cô và trò trong ngày 20/11 tại Trường THCS Ninh Thành (Tp Ninh Bình) . - Sputnik Việt Nam
Nhà giáo phải có chứng chỉ hành nghề là đề xuất ảo tưởng về bằng cấp

Người này cũng cho biết:

"Chứng chỉ bên anh cấp của 2 trường. Một là trường Trưng Vương, hai là trường Đông Đô. Cả hai trường này đều được Bộ cho phép. Trưng Vương nằm trong danh sách 54 đơn vị và Đông Đô nằm trong danh sách 68 đơn vị được cấp chứng chỉ nên có giá trị như nhau".

Sau khi hướng dẫn thí sinh làm xong thủ tục và hồ sơ, tư vấn viên “tiết lộ” mánh khóe của các gói chống trượt kiểu này:

"Đi thi mang chứng minh nhân dân gốc để giáo viên nhận ra học sinh của mình. Các kiến thức cơ bản thôi. Bên anh hỗ trợ đầu ra 95% sẽ đạt. 5% còn lại em để bài trắng thì rất khó. Một số bạn mình có thể trao đổi hoặc nghiêng ngó sang một chút. Phần nói em giới thiệu qua bản thân bằng tiếng Anh, cô giáo hỏi một số câu cơ bản thôi. Phần kết quả thì bọn anh đã hỗ trợ rồi. Các hình thức thi rất nhạy cảm nói ở đây thì không tiện nói hết, hôm đi thi thì em sẽ biết".

Cuối cùng người này cam kết: "Bên anh cam kết hỗ trợ kết quả. Nếu không đỗ sẽ hoàn lại tiền cho các em".

Sau đó hướng dẫn qua kế toán đóng tiền với số tiền 1 triệu đồng cho gói chống trượt tiếng Anh và nhận phiếu thu.

Gói chống trượt này áp dụng cho chứng chỉ tiếng anh B cấp tại trường Đại học Trưng Vương (Vĩnh Phúc).

Liên hệ với trung tâm Ngoại ngữ và Tin học của Đại học Trưng Vương đầu dây bên kia cho biết: Lệ phí thi chứng chỉ tiếng Anh của trường đang thu là 500.000 đồng.

Khi hỏi về gói chống trượt người này cho biết:

"Bên trường không cam kết đỗ gì đâu. Đề B cũng không có gì quá khó hầu như những người thi đều đỗ cả. Còn gói chống trượt em đọc trên mạng thì nhà trường không ai người ta cam kết như thế đâu. Nhưng đi thi cũng đơn giản thôi cứ đến thi bình thường. Nhà trường không cam kết, làm sao mà cam kết được những cái đấy. Chưa thi mà biết đỗ thì thi làm gì? Trên mạng có nhiều đối tượng, thành phần mình đọc chỉ tham khảo thôi. Họ là tuyển sinh phải có mức khác so với trường nộp thì họ phải phụ thu của bọn em. Họ phải gọi điện, xăng xe thì họ phải mất chi phí đấy như kiểu đối tác ấy. Còn về phía trường thì anh trả lời em như thế".

Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ  - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tâm sự: Làm giáo dục là đóng góp, không phải làm chính trị

Trở lại với gói chống trượt của trung tâm kể trên. Ngay sau khi đóng tiền thí sinh sẽ nhận được tin nhắn gửi về thông báo thời gian và địa điểm thi.

Nội dung tin nhắn thông báo địa điểm thi tại  số 15 Ngõ 167 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội tức là Trường Trung cấp tài chính Hà Nội.

Khi đi thí sinh mang theo 1 ảnh 3x4 kèm chứng minh nhân dân photo cùng giấy tờ tùy thân.

Như vậy có thể khẳng định việc tồn tại các gói chống trượt thi chứng chỉ tiếng Anh và tin học là có thật.

Nhiều thí sinh đăng ký lựa chọn gói này nhằm mục đích học giả và chứng chỉ thật.

Sẽ như thế nào nếu các thi sinh sử dụng gói chống trượt này để sử dụng qua kỳ thi viên chức và ung dung đàng hoàng đỗ đạt.

Điều gì đang xảy ra trong các kỳ thi bát nháo như trên?

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала