Pháp tin rằng Nga nên có vị trí xứng đáng trong PACE

© Sputnik / Vladimir FedorenkoPACE
PACE - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Pháp muốn Liên bang Nga giành vị trí xứng đáng trong Ủy hội châu Âu, chính phủ Pháp sẽ sử dụng ảnh hưởng của mình để trả lại quyền biểu quyết cho Liên bang Nga, - đó là tuyên bố của ông Gerard Longuet, thành viên Ủy ban Tài chính Thượng viện Pháp, kiêm lãnh đạo Nhóm Hợp tác Thượng viện Pháp và Hội đồng Liên bang Nga.

"Thượng viện Pháp bày tỏ mong muốn Nga có được vị trí xứng đáng trong Ủy hội châu Âu", ông Longuet nói trong cuộc họp với Chủ tịch ủy ban quốc tế của Hội đồng Liên bang Konstantin Kosachev.

"Chúng tôi biết rằng chính phủ Pháp đang sử dụng tất cả ảnh hưởng để đảm bảo rằng Nga giữ được vị trí của mình và giành lại quyền biểu quyết", ông nói thêm.

“Chúng tôi nằm trong số những người tin rằng Nga là nhân tố tích cực và đối tác quan trọng ở châu Âu”, ông Longuet nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала