Quảng bá văn hóa Việt Nam tại Nga

© Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Năm chéo Nga-Việt Nam là mở ra nhiều cơ hội để người Nga làm quen với nền văn hóa phong phú và đa dạng của Việt Nam, và để người Việt biết nhiều hơn về nước Nga. Các lưu học sinh Việt Nam tại một trong những trường đại học hàng đầu của Nga - Đại học Tổng hợp Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga - đã quyết định hành động theo hướng này.

15-19 tháng 4 trường tổ chức “Tuần lễ Việt Nam”. Vào buổi sáng, sinh viên Việt Nam đón chào những người bạn cùng trường bên cửa vào một trong tám tòa nhà trường đại học, trao tặng những tấm bưu thiếp đầy màu sắc với bản đồ Việt Nam và những thông tin thú vị về đất nước này cùng một số cụm từ tiếng Việt.

Và đỉnh điểm của “Tuần lễ Việt Nam” là cuộc giao lưu văn hóa nghệ thuật mang tên "Tâm hồn đồng điệu Việt-Nga". Tham dự hoạt động này có không chỉ các bạn sinh viên Nga, Việt Nam và lưu học sinh từ các nước khác, mà còn các giảng viên của Đại học Tài chính và những sinh viên từ các trường đại học khác của thủ đô Matxcơva. Trong hội trường của Phòng hòa nhạc, các vị khách có thể làm quen với triển lãm ảnh giới thiệu cảnh đẹp thiên nhiên, kiến ​​trúc, các truyền thống và lễ hội của Việt Nam. 

Một điệu múa Nga do các em học sinh phổ thông trình diễn - Sputnik Việt Nam
“Đa sắc màu Việt-Nga 2019” – Festival văn hóa ý nghĩa

Còn trong phòng ăn họ có thể thưởng thức ẩm thực Việt Nam. Nhưng, điểm nổi bật của ngày hội, tất nhiên, là đêm giao lưu văn nghệ, các sinh viên Nga của Đại học Tài chính giới thiệu về văn hóa Nga, còn sinh viên Việt Nam và những người bạn từ các trường đại học khác ở Matxcơva giới thiệu về văn hóa Việt Nam. Đêm giao lưu văn nghệ đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. Sinh viên Nga tham gia biểu diễn những tiết mục múa và nhảy duyên dáng, trẻ trung. Phần biểu diễn của các bạn Việt Nam một lần nữa chứng minh tài năng của các chàng trai và cô gái Việt Nam về nhảy múa, cả dân gian và hiện đại, cả về ca hát và chơi nhạc cụ. Nhân tiện xin nói luôn, lần đầu tiên trên sân khấu của trường Đại học Tài chính, giới thiệu những tiếc mục biểu diễn với các nhạc cụ dân gian Việt Nam: thổi kèn của người Mèo, đàn tranh, đàn t'rưng. Ấn tướng nhất là tiết mục biểu diễn bằng đàn tranh bản nhạc "Triệu bông hồng" nổi tiếng và quen thuộc với không chỉ người Nga mà cả Việt Nam.

© Ảnh : Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
1/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Ảnh : Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
2/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Ảnh : Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
3/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Ảnh : Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
4/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Ảnh : Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
5/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Ảnh : Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
6/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
7/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Ảnh : Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
8/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
© Press service of FINANCIAL UNIVERSITYChương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
Chương trình ca nhạc Tâm hồn đồng điệu Việt Nga tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga - Sputnik Việt Nam
9/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
1/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
2/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
3/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
4/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
5/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
6/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
7/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
8/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga
9/9
Chương trình ca nhạc "Tâm hồn đồng điệu Việt Nga" tại trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ LB Nga

Ông Alexander Linnikov, Phó hiệu trưởng trường Đại học Tài chính, phụ trách về Hợp tác quốc tế, nói:

“Chúng tôi rất tự hào là hôm nay ở trường chúng tôi diễn ra ngày hội này được tổ chức nhân dịp Năm chéo Nga-Việt Nam và 100 năm ngày thành lập trường. Chúng tôi cố gắng lôi kéo tất cả sinh viên nước ngoài vào đời sống văn hóa của trường để họ tìm hiểu thêm về nhau. Trường chúng tôi hiện nay đang đào tạo khoảng 1.500 sinh viên nước ngoài đến từ 63 nước, trong đó nhóm lớn nhất là sinh viên Việt Nam: có 168 em ở tất cả các khoa và ở tất cả các cấp giáo dục - từ khoa dự bị đến chương trình tiến sĩ. Chúng tôi rất yêu quý và tự hào về các sinh viên Việt Nam vì các em thuộc số sinh viên rất có khả năng, chăm chỉ học tập, nỗ lực phấn đấu và tham gia tích cực vào các hoạt động của nhà trường. Sinh viên Việt Nam là đội tiên phong trong đời sống văn hóa của trường: họ giới thiệu những tiết mục sáng giá nhất, đẹp nhất trên sân khấu.  

Sinh viên Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Nga tăng số suất học bổng cho sinh viên Việt Nam đến con số kỷ lục

Chúng tôi biết rằng, các bạn sinh viên từng tốt nghiệp trường chúng tôi vào những năm khác nhau đang làm việc tại các ngân hàng, các bộ, công ty tín dụng và đầu tư tại Việt Nam, và chúng tôi duy trì liên lạc với họ. Ngày 1 tháng 3 năm 2019,  tại Cung điện Kremlin, đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày thành lập trường chúng tôi – đây là trường Đại học Tài chính hàng đầu của đất nước, một trong năm trường đại học trực thuộc Chính phủ Nga. Lễ kỷ niệm đã có sự tham gia của một nhóm lớn sinh viên Việt Nam từng tốt nghiệp trường chúng tôi, những người biết ơn Đại học Alma Mater vì sự nghiệp thành công của họ. Vào tháng Năm năm nay, cuộc họp của các sinh viên từng tốt nghiệp trường chúng tôi sẽ được tổ chức tại Hà Nội. Chúng tôi chủ trương mở rộng phạm vi các chuyên ngành. Sau khi một trường đại học kỹ thuật vào thành phần trường, cơ sở giáo dục của chúng tôi sẽ trở thành Đại học Tài chính Công nghiệp đầy đủ giá trị. Trong khuôn khổ chương trình xuất khẩu dịch vụ giáo dục của Nga, chúng tôi dự định sớm gia tăng ít nhất gấp đôi số lượng sinh viên nước ngoài. Hy vọng rằng, trong  số đó sẽ có nhiều sinh viên từ Việt Nam”. 

Nhưng, không chỉ sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang theo học tại trường Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga. Trường duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Học viện Ngân hàng Việt Nam. Bà Tô Tuyết Khanh, đại diện của Học Viện Ngân Hàng Việt Nam tại LB Nga,  như là người mẹ thứ hai của các sinh viên Việt Nam. Bà phụ trách chương trình nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ tại Đại học Tài chính cho nhân viên của các cơ quan tài chính của Việt Nam và các khóa học đào tạo bằng tiếng Nga và tiếng Anh. "Đại học Tài chính cung cấp những kiến thức rất tốt. Các bạn sinh viên không chỉ nghiên cứu lý thuyết, mà còn thực tập thực tế, điều đó là rất quan trọng cho sự nghiệp tương lai của họ. Những kiến thức cơ bản nhận được tại Đại học cho phép sinh viên tiếp tục học tập hoặc nhận được một công việc tốt cả ở Việt Nam và các nước phương Tây”.

Theo đánh giá của các giảng viên và sinh viên Nga, buổi biểu diễn, triển lãm và ẩm thực Việt Nam đã gây ấn tượng mạnh với họ. Việt Nam trở nên gần gũi hơn và dễ hiểu hơn đối với họ, nhiều người muốn tận mắt thấy đất nước này, và những người đã từng đến đó muốn trở lại Việt Nam.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала