Tàu thám hiểm đầu tiên của Nga sẽ được đóng vào năm 2024

© Sputnik / Igor ZaremboTàu đổ bộ lớn "Ivan Gren" của Hải quân Nga cập cảng quân sự Baltiysk sau lần xuất cảng đầu tiên để thử nghiệm trên biển.
Tàu đổ bộ lớn Ivan Gren của Hải quân Nga cập cảng quân sự Baltiysk sau lần xuất cảng đầu tiên để thử nghiệm trên biển. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tàu thám hiểm đầu tiên của Nga sẽ được tái thiết kế và đóng vào năm 2024, Chủ tịch Tập đoàn đóng tàu Thống nhất Alexey Rakhmanov nói với phóng viên hôm thứ Tư.

“Chúng tôi đang được đốc thúc, chúng tôi muốn hoàn thành nó vào năm 2024, nhưng đây là công việc khó khăn. Nó cần phải được tái thiết kế”, ông nói, trả lời câu hỏi của báo giới.

Hải quân Nga - Sputnik Việt Nam
Hải quân Nga sẽ nhận được hơn 180 tàu các dự án mới cho đến năm 2027

Trước đó, trên báo chí đã có cuộc thảo luận về sự thiết yếu của việc chế tạo ra tàu sân bay trực thăng nội địa. Bộ trưởng Công thương Liên bang Nga Denis Manturov cho biết, thay vì tàu sân bay trực thăng, Nga sẽ chế tạo tàu đổ bộ đa chức năng có thể mang theo trực thăng.

Về phần mình, người đứng đầu Tập đoàn đóng tàu Thống nhất, ông Alexey Rakhmanov, nói với Sputnik rằng công ty sẽ chế tạo tàu thám hiểm cho Hải quân Nga. Tiếp đó, ông nói rằng Nga có khả năng sản xuất tàu sân bay trực thăng.

Ông Rakhmanov giải thích rằng con tàu thám hiểm đầy hứa hẹn sẽ được chế tạo trên cơ sở tàu đổ bộ cỡ lớn "Ivan Gren".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала