Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng lãnh đạo mới của Triều Tiên

© Ảnh : Văn Điệp - TTXVNTổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Ryong-hae, báo Lao động vừa đăng tải.

Nhân dịp Kỳ họp lần thứ nhất Hội nghị nhân dân tối cao khóa 14 nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên bầu lãnh đạo mới của Nhà nước Triều Tiên, lãnh đạo Việt Nam đã gửi điện mừng tới các nhà lãnh đạo mới của nhà nước Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin ngày 18.4. 

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un trong cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Hà Nội - Sputnik Việt Nam
Việt Nam - Triều Tiên: Nâng mối quan hệ hai nước lên tầm cao mới

Theo đó, trong ngày 18.4, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Ủy ban thường vụ Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Choe Ryong-hae.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi điện mừng tới Thủ tướng Nội các Triều Tiên Kim Kim Jae-ryong.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi điện mừng tới Chủ tịch Hội nghị nhân dân tối cao Triều Tiên Pak Thae-song.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cũng gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un tại ga Đồng Đăng. - Sputnik Việt Nam
Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un: "Cám ơn Việt Nam!"
Triều Tiên là một trong những nước đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 31.1.1950. Kể từ đó đến nay, hai bên đã trao đổi hơn 50 đoàn cấp cao, ký kết nhiều hiệp định và cơ chế hợp tác về kinh tế, văn hóa giáo dục.

Trong đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dẫn đầu đoàn Việt Nam thăm Triều Tiên từ 8-12.7.1957 và Thủ tướng Kim Nhật Thành từng thăm Việt Nam từ 28.11 - 2.12.1958 và tháng 11.1964. 

Mới đây nhất, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un có chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam kéo dài từ 1-2.3 theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала