WSJ: Đô đốc Mỹ thừa nhận không có đủ tiền để đối trọng với Trung Quốc

Đăng ký
Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ, Đô đốc Phil Davidson kêu gọi Quốc hội Hoa Kỳ phân bổ nhiều tiền hơn cho các chương trình phòng thủ để chống lại Trung Quốc, theo The Wall Street Journal.

Trong bức thư gửi Quốc hội Hoa Kỳ, mà ấn phẩm đã được làm quen, Davidson tập trung chú trọng vào thực tế: ngân sách của Lầu Năm Góc cho năm 2020 không cung cấp đủ tiền để chống lại mối đe dọa từ Bắc Kinh ở khu vực Thái Bình Dương.

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung quốc Tập Cận Bình - Sputnik Việt Nam
NI gọi "liên minh Nga -Trung Quốc" là cơn ác mộng của Mỹ

Theo lời đô đốc Mỹ, nhóm quân của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ ở Châu Á phải đối mặt với vấn đề thiếu phân bổ tài chính. Trong bức thư, Davidson cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải hiện đại hóa tàu khu trục tên lửa và phân bổ ngân sách cho việc mua các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa để bảo vệ đảo Guam.

Đến lượt mình, như tác giả của bài báo Gordon Lubold tiếp tụ,  các chuyên gia quân sự nhất trí trong quan điểm rằng đề xuất của đô đốc ít nhất xứng đáng được Quốc hội Mỹ chú ý, vì gần đây, ngay cả Nhà Trắng không còn để ý nhiều đến  xung đột ở Trung Đông và Trung Á, mà ngày càng tập trungchú trọng đến những" đối thủ xứng tầm "- là Nga và Trung Quốc.

Một số chuyên gia quân sự cũng cho rằng lá thư của người đứng đầu Bộ Tư lệnh Ấn Độ-Thái Bình Dương của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ là sự xác nhận sự thật: Hoa Kỳ không tài trợ đầy đủ các chương trình để chống chọi với Trung Quốc,- nhà báo The Wall Street Journal lưu ý.

© Sputnik15 quân đội mạnh nhất thế giới
WSJ: Đô đốc Mỹ thừa nhận  không có đủ tiền để đối trọng với Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
15 quân đội mạnh nhất thế giới
Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала