Kremlin lấy làm tiếc rằng Hoa Kỳ từ chối hợp tác về các vấn đề an ninh

© Sputnik / Maksim Blinov / Chuyển đến kho ảnhMoskva, Kremlin
Moskva, Kremlin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Nga đã gửi một số sáng kiến tới Washington, bao gồm hợp tác về an ninh chiến lược và cuộc chiến chống tội phạm mạng, nhưng tất cả những sáng kiến này đều không được đáp lại, người Mỹ không muốn hợp tác, và Matxcơva lấy làm tiếc về điều này, người phát ngôn của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov nói.

"Người Mỹ không muốn hợp tác. Điều này khiến chúng tôi lấy làm tiếc, vì về cơ bản thái độ đó không phù hợp với lợi ích của hai nước chúng ta và lợi ích toàn cầu",-  ông Peskov nói với các nhà báo.

Ông giải thích rằng, phía Nga đã chuyển cho Washington một số sáng kiến, bao gồm cả sáng kiến về an ninh chiến lược và hợp tác trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

“Tất cả những sáng kiến ​​và đề xuất của Nga về cơ bản không nhận được sự hồi đáp”- ông Peskov giải thích thêm.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала