Ông Kim Jong-un cảm ơn ông Putin và tuyên bố dự định hợp tác vì hòa bình trên bán đảo

© REUTERS / KCNAKim Jong-un
Kim Jong-un - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Trước thềm cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un đã tuyên bố dự định hợp tác để đạt thành tựu hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và phát triển quan hệ giữa hai nước Nga-Triều, - như Thông tấn xã trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin hôm thứ Sáu.

Hôm thứ Năm, nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã gửi bức điện tín cho Tổng thống Nga để đáp lại lời chúc mừng trước đó của nhà lãnh đạo Nga nhân dịp ông Kim tái đắc cử Chủ tịch Hội đồng Nhà nước CHDCND Triều Tiên. Trong điện văn, ông Kim cảm ơn ông Putin về những lời chúc mừng nồng nhiệt.

Dmitry Peskov - Sputnik Việt Nam
Ông Peskov kể về nguyên tắc cơ bản trong tiếp xúc giữa hai ông Putin và Kim Jong-un

"Tôi dự định hợp tác chặt chẽ với các vị để tiếp tục phát triển nhất quán mối quan hệ thân thiện truyền thống của CHDCND Triều Tiên và Nga, đồng thời  đảm bảo hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên cũng như trên thế giới tương ứng với yêu cầu của thời đại mới", - hãng thông tấn Nhà nước trích dẫn văn bản bức điện.

Ông Kim Jong-un cũng lưu ý rằng sự phát triển và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa CHDCND Triều Tiên  và LB Nga là đáp ứng lợi ích chung của nhân dân hai nước. Nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên chúc ông Putin "sức khỏe và thành công to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đầy trách nhiệm xây dựng một nước Nga hùng mạnh". Ông Kim cũng chúc cho sự "thịnh vượng và phồn vinh của nhân dân Nga thân thiết gần gũi”.

Kim Jong Un - Sputnik Việt Nam
Đã rõ khoảng thời gian diễn ra chuyến thăm của Kim Jong-un tới Nga

Tại phiên họp gần đây, Hội đồng Nhân dân Tối cao của CHDCND Triều Tiên (Quốc hội đơn viện) đã bầu lại nhà lãnh đạo Kim Jong-un giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Sau đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chúc mừng nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên, trong đó ông Putin bày tỏ sự tin tưởng rằng hoạt động của ông Kim Jong-un trên cương  vị Chính phủ cao nhất sẽ tiếp tục thúc đẩy quan hệ láng giềng thân thiện, tốt đẹp giữa Liên bang Nga và CHDCND Triều Tiên. Trong thư chúc mừng, ông Putin tái khẳng định rằng luôn sẵn sàng làm việc cùng nhau về các vấn đề thời sự cấp thiết hiện tại của chương trình nghị sự song phương và khu vực.

Trước đó, cơ quan báo chí Điện Kremlin báo tin rằng Tổng thống LB Nga và lãnh đạo CHDCND Triều Tiên sẽ tiến hành cuộc họp thượng đỉnh tại Nga trước khi hết tháng này.  Hãng Yonhap của Hàn Quốc cho rằng  có khả năng hội nghị thượng đỉnh Nga-Triều sẽ diễn ra tại Vladivostok.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала