"Cho thuê tử cung" – không phải tình yêu, mà là kinh doanh lớn tại Italia

CC0 / Pixabay / Em bé
 Em bé - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Theo luật pháp Italia, việc thuê tử cung bị cấm, nhưng nhiều cặp vợ chồng phải dùng đến phương thức này ở nước ngoài để khi trở về nhà khai sinh đứa con do người mẹ “thay thế” sinh ra. Thượng nghị sĩ từ đảng League Pillon đã đưa ra một dự luật chống lại việc "du lịch sinh đẻ", quy định phạt tù từ 3 đến 6 năm và phạt tiền 800.000 euro cho những người quảng cáo hoặc tổ chức dịch vụ mẹ “thay thế”.

Sputnik đã phỏng vấn Jacopo Coghe, phát ngôn viên phong trào Provita & Famiglia, phó chủ tịch Đại hội Gia đình toàn thế giới ở Verona.

Sputnik: Jacopo, ông nghĩ gì về dự luật Pillon chống lại việc "du lịch sinh đẻ"? Dự luật này hiện đang ở giai đoạn nào?

Jacopo Coghe: Sáng kiến ​​này có thể là một giải pháp thực sự cho vấn đề vi phạm pháp luật trên thực tế, cho phép các cặp vợ chồng cùng giới tính đăng ký đứa con sinh ra từ một người mẹ “thay thế” ở nước ngoài. Không rõ tại sao các tòa án lại liên quan đến những trò gian lận như vậy. Ngoài ra, dự luật Pillon sẽ chấm dứt việc kinh doanh thuê tử cung, liên quan đến việc sử dụng phụ nữ giống như máy ấp trứng.

Ai đó có thể gọi việc  làm mẹ “thay thế” là một quyết định chung của tất cả những người tham gia vào quá trình này. Nhưng thực tế, đây là những giao dịch thương mại thực sự, nơi một người phụ nữ được thuê, trả tiền, và sau đó đứa trẻ được chuyển đến cho cặp vợ chồng - khách hàng. Một cặp "khách hàng" có thể là cùng giới tính, hay một đôi nam nữ. Do đó bản chất của sự bất hợp pháp trong các giao dịch như vậy là không thay đổi.

Dự thảo luật vừa được đệ trình, cần thảo luận thêm tại các ủy ban khác nhau, sau đó sẽ trình lên Thượng viện. 

phôi thai - Sputnik Việt Nam
Một phụ nữ mắc bệnh hiếm gặp từ bào thai con mình và chết sau nửa thế kỷ

Sputnik: Đó là khi trẻ em được cha mẹ “nuôi “ đưa vào khai sinh ở Italia, đây có phải là một cách lách luật? 

Jacopo Coghe: Hoàn toàn đúng. Các thẩm phán, theo quan điểm của họ, đã vi phạm pháp luật và lấy đi đứa trẻ từ người mẹ thực sự. Điều này là không thể chấp nhận được. Sự vi phạm pháp luật trắng trợn này sẽ tước đi cơ hội tìm ra nguồn gốc thực sự của đứa trẻ. Ngoài ra, một phụ nữ trong tình huống này là một nô lệ, bị lạm dụng “tử cung” của mình.

Sputnik: Có một tin đáng chú ý là câu chuyện về một phụ nữ Mỹ đã trở thành người mẹ “thay thế” cho con trai của mình – là người theo định hướng đồng tính luyến ái. Cho đến khi các điều luật liên quan xuất hiện, liệu những tình huống tương tự có thể xảy ra ở Italia?

Jacopo Coghe: Tôi nghĩ rằng hoàn toàn có thể. Một đứa trẻ có thể được thụ thai ở nước ngoài, và sau đó khai sinh ở Italia. Chúng tôi đã đặt ra câu hỏi về sự không phù hợp trong việc sử dụng các bà mẹ “thay thế” tại Đại hội Gia đình Thế giới ở Verona, và ở đó chúng tôi đã bị buộc tội về quan điểm từ thời Trung cổ. Tôi chống lại sự tiến bộ như vậy và thích thời Trung cổ, tôi thích trẻ em có mẹ và bố.

Sputnik: Ở Italia, người ta nói rất nhiều về việc bảo vệ các gia đình truyền thống bao gồm mẹ và cha, nhưng thực tế không có gì được thực hiện. Tại sao xảy ra điều này?

Jacopo Coghe: Ngày nay chúng ta đang đối phó với chủ nghĩa tương đối trong môi trường xã hội, đạo đức và chính trị. Mỗi người trong cuộc sống của mình được hướng dẫn bởi những ham muốn bản thân. Nếu tôi muốn có được một cái gì đó, tôi sẽ nhận được. Nếu tôi muốn có một đứa con, tôi sẽ không gặp trở ngại, quyền tự do hành động của tôi không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Tuy nhiên, sự tự do không giới hạn này là vi phạm quyền lợi của người khác, những người yếu hơn.

Khi cộng đồng LGBT quảng bá khẩu hiệu “Tình yêu là tình yêu”, điều đó có nghĩa là mọi thứ đều là tình yêu và đều được phép. Thuyết tương đối và tiêu chí mờ nhạt giết chết xã hội, và chúng tôi cố gắng chỉ ra giá trị của một nền văn hóa đời sống trong gia đình.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала