Người Nhật khiếm thị vượt Thái Bình Dương trên chiếc du thuyền nhỏ

CC0 / Pixabay / sóng thần
sóng thần - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
TOKYO (Sputnik) - Lần đầu tiên trên thế giới, người Nhật khiếm thị Mitsuhiro Iwamoto băng qua Thái Bình Dương trên một chiếc du thuyền nhỏ: sáng thứ bảy, con tàu của anh ta neo đậu tại cảng Iwaki, tỉnh Fukushima ở tây bắc Nhật Bản.

Hành trình 14.000 km trên du thuyền dài 12 mét bắt đầu từ ngày 24/2 tại cảng San Diego của Mỹ. Suốt thời gian này, Iwamoto được hỗ trợ trên tàu bởi một người Mỹ tên là Douglas Smith. Người này đảm nhận vai trò hoa tiêu, nhưng không cung cấp bất kỳ hỗ trợ nào trong việc quản lý du thuyền.

Phi hành gia Nhật Bản Norishige Kanai - Sputnik Việt Nam
Ông người Nhật cao thêm 9 cm sau ba tuần trong vũ trụ

Đây là nỗ lực thứ hai của Iwamoto để vượt Thái Bình Dương. Năm 2013, anh đã thực hiện nỗ lực đầu tiên, nhưng con tàu của anh bị chìm vài ngày sau khi ra khơi.

Iwamoto mất thị lực năm 16 tuổi. Năm 2018, anh và Smith đã kêu gọi gây quỹ để hỗ trợ hành trình của họ. Tất cả số tiền thu được sẽ tài trợ cho việc nghiên cứu các bệnh dẫn đến mù lòa.

"Với khoảng 50 đô la, có lẽ ít hơn số tiền chi cho bữa ăn ngoài, bạn có thể giúp phục hồi thị lực cho người mù và giúp những người khác tránh mất thị lực" - thông điệp trên trang của người thủy thủ khiếm thị cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала