Ông Putin chia buồn sau những vụ khủng bố ở Sri Lanka

© Sputnik / Aleksey Nikolskyi / Chuyển đến kho ảnhVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chia buồn với Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena trong tương quan xảy ra những vụ nổ bom ở nước này.

Ông Putin bày tỏ hy vọng rằng sẽ tìm ra và trừng phạt đích đáng những kẻ chịu trách nhiệm về các vụ tấn công khủng bố, - theo tin đưa trên trang web của Điện Kremlin.

"Thưa Tổng thống, xin ngài tiếp nhận lời chia buồn sâu sắc nhất của tôi về hậu quả bi thảm của loạt vụ khủng bố tại các thành phố của đất nước.Tôi muốn khẳng định rằng Nga đã và vẫn là đối tác đáng tin cậy của Sri Lanka trong cuộc đấu tranh  chống lại mối đe dọa khủng bố quốc tế ... Nhân dân nước tôi chia xẻ nỗi đau buồn của gia đình và người thân của các nạn nhân thiệt mạng và hy vọng rằng tất cả những người bị thương sẽ mau chóng bình phục”, - ông Putin nhận định.

Nổ bom ở Sri Lanka - Sputnik Việt Nam
Nổ bom ở Sri Lanka: 185 người thiệt mạng

Nhà lãnh đạo Nga hy vọng rằng bọn thủ phạm và những kẻ “đặt hàng” gây tội ác tàn khốc và vô lương như vậy ngay trong dịp lễ Phục sinh sẽ bị trừng phạt đích đáng.

Tám vụ nổ bom xảy ra trong dịp kỷ niệm lễ Phục sinh tại các nhà thờ, khách sạn ở thủ đô Colombo và những khu vực khác của đất nước Sri Lanka. Theo thông báo trên kênh truyền hình News 1st của địa phương, số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 185 người, có gần 500 người khác bị thương.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала