Mỹ từ chối tham gia cuộc họp về trại Rukban ở Syria

© AP Phototrại tị nạn "Rukban"
trại tị nạn Rukban - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Đại diện của Hoa Kỳ đã từ chối tham gia cuộc họp thứ ba về việc thanh lý trại tị nạn Rukban ở Syria, được tổ chức tại Matxcơva trong chế độ cầu truyền hình với chính phủ SAR, ông Mikhail Mizintsev, người đứng đầu Trung tâm quản lý quốc phòng Liên bang Nga cho biết.

"Xét tới vai trò quan trọng của Hoa Kỳ trong việc giải quyết vấn đề giải tán trại Rukban, chúng tôi đã gửi lời mời đến Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Matxcơva để tham gia cuộc họp điều phối. Đáng tiếc là đại diện Mỹ từ chối tham dự sự kiện quan trọng này", - ông Mizintsev nói.

 Trại tỵ nạn Er-Rukban - Sputnik Việt Nam
Nga kêu gọi Hoa Kỳ chấm dứt chiếm đóng lãnh thổ khu vực Rukban

Theo ông, Hoa Kỳ tiếp tục khẳng định rằng vấn đề của trại tị nạn Rukban cần được giải quyết tại thủ đô của Jordan, Amman, dưới hình thức tham vấn ba bên của đại diện Nga, Hoa Kỳ và Jordan.

“Chúng tôi cho rằng thiếu đi sự tham gia của đại diện Liên Hợp Quốc và quan trọng nhất là của đại diện chính phủ Cộng hòa Ả Rập Syria thì công việc sẽ mang tính một chiều và không hiệu quả”, - ông Mysintsev nhấn mạnh.

Theo ông, các hành động của Hoa Kỳ cho thấy nước này đang cố tình kéo dài vấn đề của trại Rukban, vì phía Mỹ dùng vấn đề này để che giấu sự hiện diện bất hợp pháp của mình tại khu vực Al-Tanf, Syria với chiều dài 55 km.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала