Nga đề xuất tổ chức trưng cầu dân ý vào năm 2019 về việc chôn cất Lenin

© Sputnik / Sergey GuneevVladimir Lenin
Vladimir Lenin - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Giám đốc Viện Nghiên cứu chính trị đương đại Anton Orlov đề xuất tổ chức cuộc trưng cầu dân ý toàn Nga về việc chôn cất thi hài của Vladimir Lenin vào năm 2019. Vị chuyên gia đã gửi thư về vấn đề này cho Ủy ban bầu cử Trung ương của Nga.

Ngày hai mươi hai tháng tư đánh dấu kỷ niệm 149 năm ngày sinh của Lenin.

"Tôi xin được đưa ra đề xuất với quý vị về việc tổ chức cuộc trưng cầu dân ý toàn Nga về việc chôn cất thi hài Vladimir Ilyich Lenin ... Tôi đề nghị quý vị xem xét để Ủy ban bầu cử Trung ương đứng ra tổ chức cuộc trưng cầu dân ý toàn Nga về việc chôn cất vị lãnh tụ Liên Xô Vladimir Ilyich Lenin vào năm 2019", - trích bức thư gửi cho người đứng đầu Ủt ban bầu cử Trung ương, bà Ella Pamfilova.

Rostov, Nga - Sputnik Việt Nam
Liên Bang Xã Hội Chủ Nghĩa Hoa Kỳ. Tại sao ý tưởng của Lenin trở nên phổ biến ở Mỹ?

Theo chuyên gia, vấn đề này đã vài thập kỷ nay nằm trong chương trình nghị sự thông tin vào ngày sinh nhật của nhà lãnh đạo Liên Xô. "Năm nay, V.I. Lenin sẽ tròn 149 tuổi, sang năm sau là 150 tuổi. Rõ ràng, càng gần tới lễ kỷ niệm thì mức độ sôi nổi của cuộc thảo luận công chúng sẽ càng tăng cao và đạt đến mức tối đa sau một năm", - lá thư viết.

Chuyên gia nhớ lại rằng nhiều nhân vật nổi tiếng và đại diện của giới tăng sĩ đã nhiều lần đề cập tới vấn đề chôn cất thi hài Lenin.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала