Hải quân Trung Quốc kém hơn hạm đội Nga về mức độ sẵn sàng chiến đấu

© AP Photo / Guang Niutàu ngầm Trung Quốc
tàu ngầm Trung Quốc  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) -Hải quân Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập của mình vào 23 tháng 4, đây là một trong những hạm đội mạnh nhất và được trang bị kỹ thuật nhất trên thế giới, đứng thứ ba sau Hoa Kỳ và Nga, các chuyên gia được Sputnik thăm dò ý kiến cho biết.

Theo cựu giám đốc trụ sở của Hải quân Nga (1998-2005), Đô đốc Viktor Kravchenko, người Trung Quốc đã vay mượn rất nhiều từ Nga, ví dụ việc Bắc Kinh mua các tàu khu trục dự án 956A và 877 tàu ngầm Varshirlanka. Tuy nhiên, ngày nay Trung Quốc đã đạt tới sự độc lập hoàn toàn về mặt công nghệ, đã thiết lập việc sản xuất hàng loạt thiết bị hải quân của tất cả các loại hiện có.

"Hải quân Trung Quốc hiện đang dẫn đầu thế giới, về sức mạnh họ có thể giữ vị trí thứ ba sau Hoa Kỳ và Nga. Họ có tất cả các loại thiết bị hải quân mà Nga cũng có. Mỗi năm họ trở nên mạnh hơn, tôi chắc chắn rằng trong tương lai gần, họ sẽ nhận được nhiều tàu sân bay mạnh» - ông Kravchenko nói.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала