Đặng Lê Nguyên Vũ và sai lầm chưa từng tiết lộ như một định mệnh

© Ảnh : Người đưa tinÔng Đặng Lê Nguyên Vũ
Ông Đặng Lê Nguyên Vũ  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Ngay từ khi còn nhỏ, ông chủ Trung Nguyên Đặng Lê Nguyên Vũ đã biết kiếm tiền một cách thông minh, theo Tin mới.

Chuyến đi cuối cùng của hành trình "Từ trái tim đến trái tim" đã kết thúc tại Đồ Sơn (Hải Phòng). Trong hành trình cuối cùng này, TS Trần Hữu Đức - GD Đào tạo Trung Nguyên Legend đã chia sẻ câu chuyện bí mật về cậu bé chăn bò Đặng Lê Nguyên Vũ.

Lê Hoàng Diệp Thảo - Sputnik Việt Nam
Lê Hoàng Diệp Thảo tiết lộ bí mật sốc trong vụ ly hôn ông Vũ

Ông Đức cho biết, ngay từ khi còn nhỏ, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã rất khôn ngoan khi biết kiếm tiền để thuê người chăn bò hộ mình. Theo đó, ông chủ Trung Nguyên sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo, phải đi chăn bò để kiếm sống. Điều khiến người khác ngỡ ngàng là cậu bé Vũ khi đó luôn có một đội ngũ chăn bò thuê cho mình. Để trả công cho mọi người, ông Vũ thường đọc truyện kiếm hiệp, thâu tóm nội dung và kể lại cho mọi người nghe theo cách của mình.

Trước khi đến với cà phê, ông Vũ từng theo học ngành Y, sau đó bỏ học rồi lại nghe gia đình đi học tiếp. Tuy nhiên, lựa chọn này không đem lại hạnh phúc của ông chủ Trung Nguyên. Và rồi từ lựa chọn sai ngành lại càng thôi thúc ông Vũ quyết tìm đến cà phê như một định mệnh.

Ngay từ khi còn nhỏ, ông Vũ đã thể hiện khả năng kiếm tiền, bản lĩnh lãnh đạo đầy thông minh. Chính vì vậy, khi bắt tay vào kinh doanh cà phê, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã nung nấu ý định trở thành người dẫn đầu trong lĩnh vực kinh doanh này.

Lê Hoàng Diệp Thảo - Sputnik Việt Nam
"Cô cần phải sám hối": Vợ chồng Trung Nguyên tố nhau ngoại tình, cài bẫy ngồi tù

Ông Đức cũng cho biết thêm, ông Vũ hi vọng thông qua việc tặng sách sẽ giúp các bạn trẻ nuôi chí lớn hơn mình, làm nên thành công lớn hơn.

Trung Nguyên là mơ ước từ khi còn nhỏ của ông Vũ, có lẽ vì điều đó mà trong hành trình ly hôn với bà Lê Hoàng Diệp Thảo, ông Vũ không màng đến tiền bạc, vật chất mà chỉ mong mỏi giữ lại Trung Nguyên

Theo phán quyết tại phiên tòa ngày 27/3, tòa quyết định ông Đặng Lê Nguyên Vũ tiếp tục điều hành Trung Nguyên, số cổ phần của bà Lê Hoàng Diệp Thảo được quy đổi thành tiền.

Tuy nhiên, sau đó, bà Thảo đã gửi đơn kháng cáo lên TAND TP HCM. Theo tin tứctrên Vnexpress, ngày 20 /4, Chánh án TAND TPHCM đã hủy quyết định áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời đối với ông Đặng Lê Nguyên Vũ mà TAND TPHCM đã ban hành dựa trên yêu cầu của bà Lê Hoàng Diệp Thảo.

Bên cạnh đó, thẩm phán được phân công giải quyết vụ án đã ra quyết định hủy bỏ biện pháp khẩn cấp tạm thời nêu trên.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала