Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi chưa bao giờ bàn về vấn đề đặt S-400 ở Qatar hoặc Azerbaijan

© AP Photo / Burhan OzbiliciNgoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Trong buổi chiêu đãi nhân dịp Ngày chủ quyền quốc gia và Ngày trẻ em, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu đã trả lời phỏng vấn của Tổng biên tập Sputnik Türkiye Mahir Boztepe.

Ông Cavusoglu phủ nhận thông tin rằng sau khi hoàn tất quá trình mua các tổ hợp S-400, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bố trí chúng trên lãnh thổ Qatar hoặc Azerbaijan. 

Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Thượng nghị sĩ Mỹ đe dọa Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chịu "những hậu quả to lớn" vì S-400

"Chúng tôi không nói về kế hoạch đặt S-400 ở Qatar hoặc Azerbaijan. Chúng tôi chưa bao giờ thảo luận vấn đề như vậy. Thông tin này liên tục được phóng đại trên các phương tiện truyền thông. Trên thực tế, không có khó khăn nào về vấn đề này. Chúng tôi đã ký thỏa thuận với Nga và hiện tại chúng tôi đang đàm phán các điều khoản giao hàng. Nếu Nga quyết định bán các tổ hợp S-400 cho Azerbaijan, họ sẽ thực hiện trực tiếp, không cần qua trung gian. Ngoài ra, các nước này duy trì quan hệ tốt đẹp với nhau" – Ngoại trưởng Cavusoglu nói.

Ngoại trưởng cũng bình luận thông tin xuất hiện trên báo chí về việc Thổ Nhĩ Kỳcó thể mua máy bay Su-57 của Nga, sau khi Mỹ tuyên bố từ chối cung cấp máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Cavusoglu nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ có quan điểm rõ ràng và trong trường hợp có vấn đề liên quan đến việc cung cấp F-35, Ankara sẽ thực hiện nhu cầu này thông qua các quốc gia khác, như trong trường hợp S-400. 

© Sputnik / Vitaliy PodvitskiLựa chọn rõ ràng
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ: Chúng tôi chưa bao giờ bàn về vấn đề đặt S-400 ở Qatar hoặc Azerbaijan - Sputnik Việt Nam
Lựa chọn rõ ràng

"Chúng tôi có quan điểm rất rõ ràng về vấn đề này. Tại sao chúng tôi mua S-400? Bởi vì chúng tôi có nhu cầu cấp thiết về các hệ thống phòng không. Chúng tôi là đối tác trong chương trình sản xuất F-35, đã tham gia dự án này, đã trả số tiền cần thiết. Hiện tại, không có vấn đề gì về chuyện này. Nhưng trong trường hợp xấu nhất, chúng tôi sẽ phải đáp ứng nhu cầu đó ở nơi khác - nơi nào cung cấp công nghệ tốt nhất. Thổ Nhĩ Kỳ hành động rất cởi mở đối với Nga, cũng như đối với Hoa Kỳ” – ông Cavusoglu nói. 

Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhận xét về việc bàn giao S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ

Đề cập đến tư cách thành viên của Thổ Nhĩ Kỳ trong NATO, Ngoại trưởng nói rằng Hoa Kỳ sẽ không gạt được Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi Liên minh:

"Làm sao Mỹ có thể đẩy Thổ Nhĩ Kỳ ra khỏi NATO? Tất cả mọi quyết định trong Liên minh được đưa ra bằng việc biểu quyết. Với tư cách là thành viên (của NATO), nếu Thổ Nhĩ Kỳ nói "không", chuyện này không thể giải quyết được. Chưa hề có nỗ lực nào như vậy. Hơn nữa, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg và Phó thư ký đã nói rất rõ rằng "mỗi đồng minh có thể giải quyết nhu cầu của mình ở nơi mà họ thấy cần thiết". Mọi thứ hoàn toàn minh bạch" – ông Cavusoglu nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала