Hai người khổng lồ châu Á hợp tác trong một khu vực rộng lớn hơn

© AFP 2023Hai quốc kỳ Ấn Độ và Trung Quốc
Hai quốc kỳ Ấn Độ và Trung Quốc - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Đầu tuần này, một cuộc gặp giữa Ủy viên Hội đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kehav Gokhale đã được tổ chức tại Bắc Kinh.

Chính thức, đó là sự kiện theo kế hoạch trong khuôn khổ cuộc đối thoại giữa các bộ, ngành hai nước, đã được hỗ trợ trong hơn một năm qua, nhà phân tích Piotr Tsvetov từ Sputnik viết trong bài viết của mình. 

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Sputnik Việt Nam
Liệu Ấn Độ có tẩy chay hàng hóa Trung Quốc hay không?

Tuyên bố của hai bộ trưởng không thể không gây ra cảm xúc tích cực. Ông Vương Nghị kêu gọi cả hai bên thể hiện sự đoàn kết, duy trì động lực tích cực của sự phát triển lành mạnh và ổn định mối quan hệ song phương, bảo vệ lợi ích chung của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển. Ngoại trưởng Vijay Keshav Gokhale nói Ấn Độ sẵn sàng duy trì trao đổi cấp cao với Trung Quốc, tăng cường hiểu biết, có tính đến lợi ích của nhau và thúc đẩy sự phát triển hơn nữa mối quan hệ Ấn Độ - Trung Quốc. Dường như cả hai bên đã sẵn sàng để quên đi những lời lăng mạ lẫn nhau, và thậm chí trên thực tế là họ đã từng chiến đấu chống lại nhau.

Trong các thông tin từ  cuộc họp này, tôi đã chú ý đến một tiêu đề từ tờ báo Trung Quốc South China Morning Post: "Trung Quốc và Ấn Độ trao đổi quan điểm về các vấn đề lợi ích chung, bao gồm cả tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương."

Lần đầu tiên, tôi bắt gặp việc Trung Quốc sử dụng thuật ngữ Ấn Độ - Thái Bình Dương theo nghĩa tích cực. Cho đến bây giờ, tôi đã xem qua các bài báo Trung Quốc, nơi cụm từ này được coi là “cái bẫy của Washington”

Có lẽ một điều gì đó đang thay đổi trong cách tiếp cận của lãnh đạo Trung Quốc đối với ý tưởng về một khu vực mới. Có thể là ở Bắc Kinh, họ đã đi đến kết luận với mức độ thương mại quốc tế, trao đổi thông tin và hợp tác khoa học kỹ thuật toàn cầu hiện nay đòi hỏi phải vẽ ra các đường biên giới mới  mở rộng các khu vực địa lý. Nhiều chuyên gia trên thế giới tin rằng Tổng thống Trump đang áp dụng khái niệm Ấn Độ - Thái Bình Dương của mình cho các mục đích chống Trung Quốc. Nhiều chính trị gia ở các nước ASEAN không đồng ý với điều này. Có lẽ sự tham gia của Trung Quốc vào các dự án tổng thể tại khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương sẽ giúp các quá trình ở khu vực mới ổn định hơn và duy trì mối quan hệ láng giềng tốt. Hiện nay người ta tin rằng ASEAN nên đóng vai trò trung tâm ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương. Nhưng việc Ấn Độ và Trung Quốc có thể trở thành đầu tàu ở khu vực mới cũng là một triển vọng tuyệt vời. Câu hỏi duy nhất là liệu các quốc gia này sẽ có thể vượt lên trên tham vọng của chính mình và hành động mà không ảnh hưởng đến lợi ích của hòa bình và hợp tác, tôn trọng quyền và lợi ích của các quốc gia nhỏ hơn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала