Liên minh thừa nhận rằng một ngàn dân thường đã chết trong hoạt động chống IS

© REUTERS / Omar SanadikiTrung tâm nghiên cứu bị hủy hoại ở Damascus, Syria
Trung tâm nghiên cứu bị hủy hoại ở Damascus, Syria - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
WASHINGTON (Sputnik) - Liên minh do Hoa Kỳ lãnh đạo xác nhận cái chết của 1.291 thường dân trong chiến dịch chống lại nhóm khủng bố “Nhà nước Hồi giáo”* ở Syria và Iraq kể từ tháng 8 năm 2014, tuyên bố cho biết.

“Liên minh đã thực hiện 34.464 cuộc tấn công từ tháng 8 năm 2014 đến cuối tháng 3 năm 2019. Trong giai đoạn này, dựa trên thông tin có được, Lực lượng đặc nhiệm hỗn hợp (CJTF-OIR) ước tính ít nhất 1.291 thường dân đã vô tình bị giết bởi những cuộc tấn công của liên minh kể từ khi bắt đầu chiến dịch “Inherent Resolve” (tạm dịch: Nhổ tận gốc)”, tuyên bố nói.

Vào tháng Hai năm nay, đã có báo cáo về cái chết của 1.257 dân thường.

* Tổ chức khủng bố bị cấm ở Nga

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала