Nhà phát triển nói về kết quả thử nghiệm của nền tảng chiến đấu Boomerang

© Sputnik / Mikhail Voskresenskiy / Chuyển đến kho ảnhXe tăng bánh hơi Nga "Boomerang"
Xe tăng bánh hơi Nga Boomerang - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) – Nền tảng xe chiến đấu tương lai "Boomerang" của Nga trong thử nghiệm sơ bộ đã đáp ứng ngoài mong đợi những đặc điểm được đặt ra về nhiệm vụ kỹ thuật của Bộ Quốc phòng, Tổng giám đốc công ty Công nghiệp Quốc phòng Alexander Krasovitsky cho biết.

Boomerang được giới thiệu lần đầu tiên vào năm 2015 trong khuôn khổ cuộc diễu hành quân sự cho lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng tại Quảng trường Đỏ, cùng với mẫu xe bọc thép tương lai như Armata và Kurganets.

Giới thiệu xe tăng T-14 Armata - Sputnik Việt Nam
Nga đang phát triển pháo mới cho xe tăng trên nền tảng Armata

"Chiếc xe thể hiện đúng như chúng tôi mong đợi. Tất cả đặc điểm công bố đều được xác nhận. Đặc biệt, bài kiểm tra chuyển động không chỉ kiểm chứng được chỉ số đặt ra về mặt kỹ thuật, mà còn vượt quá mức mong đợi. Tôi muốn nói đến thông số tốc độ và cả thông số liên quan đến nhiệm vụ vượt chướng ngại vật", ông nói.

Trước đó, Tư lệnh Lục quân Liên bang Nga, Thượng tướng Oleg Salyukov cho biết, về mặt hỏa lực, Boomerang sẽ có thể sánh ngang với xe chiến đấu BMP.

Như ông Krasovitsky đã nói với phóng viên trước đó, công nghệ phòng thủ tiên tiến nhất sẽ được triển khai trên Boomerang: chiếc xe sẽ được bảo vệ bằng khối bán cầu phía trên, đi kèm với tổ hợp phòng thủ chống lại vũ khí có độ chính xác cao cũng như có thể được điều khiển từ xa.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала