Tuyên bố của Mỹ về sự gia tăng mối đe dọa hạt nhân Nga là hoang đường

© Sputnik / Maxim Blinov / Chuyển đến kho ảnhSergei Ryabkov
Sergei Ryabkov  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MOSKVA (Sputnik) - Tuyên bố về mối đe dọa hạt nhân từ Nga rõ ràng là rất xa vời và hoang đường, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói.
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao tiết lộ thời điểm chấm dứt hiệp ước INF

“Những trích dẫn lặp đi lặp lại của người Mỹ về sự gia tăng một cách hoang đường mối đe dọa hạt nhân từ Nga là hết sức trắng trợn. Quan điểm trong học thuyết quân sự của Nga liên quan đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân bị bóp méo một cách có chủ ý. Công chúng vẫn kiên quyết khẳng định rằng Nga dường như đang thay đổi lập trường về vị trí và vai trò của vũ khí hạt nhân cũng như đang nhấn mạnh hơn nữa vào chúng. Tất cả những điều này là không đúng sự thật”, ông Ryabkov nói trong cuộc họp báo ở Moskva.

Đồng thời, nhà ngoại giao Nga nhắc lại rằng, chính Hoa Kỳ đang muốn mở rộng kho vũ khí hạt nhân.

"Học thuyết hạt nhân của Mỹ công bố kế hoạch tạo ra loại đầu đạn hạt nhân mới với sức công phá thấp. Đây là đầu đạn hạt nhân cho tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Trident II, cũng như tên lửa hành trình trên biển mới với thiết bị hạt nhân", ông Ryabkov nhấn mạnh.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала