Ông Tập Cận Bình tổng kết diễn đàn "Vành đai – Con đường" lần thứ hai

© Sputnik / Alexey Nikolskiy / Chuyển đến kho ảnhChủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ hai
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu khai mạc Diễn đàn cấp cao Hợp tác quốc tế Vành đai và Con đường lần thứ hai - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BẮC KINH (Sputnik) - Diễn đàn sáng kiến “Vàng đai – Con đường” lần hai có quy mô lớn hơn và hiệu quả hơn so với lần đầu tiên, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố khi tổng kết nội dung những cuộc họp ở Bắc Kinh.

“Diễn đàn ​​“Vàng đai – Con đường” năm nay có quy mô lớn và đáng kể hơn lần đầu tiên, nó thu hút nhiều quốc gia tham dự hơn và mang lại nhiều kết quả hơn”, lãnh đạo Trung Quốc nói trong cuộc họp báo tổng kết diễn đàn.

Vladimir Putin - Sputnik Việt Nam
Ông Putin: Chỉ những người khởi xướng chiến tranh thương mại mới quan tâm đến nó

Theo ông, lãnh đạo các nước đến diễn đàn tại hội nghị hôm thứ Bảy đã trao đổi quan điểm về tăng cường tương tác và quan hệ lẫn nhau, khám phá nguồn tăng trưởng mới, tăng cường bổ sung, khuyến khích "phát triển xanh" và bền vững, “chúng tôi đạt được sự đồng thuận rộng rãi trong việc thúc đẩy hợp tác”.

Diễn đàn ​​“Vàng đai – Con đường” lần hai, được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 25 đến 27 tháng 4, với 37 nhà lãnh đạo quốc gia và chính phủ tham gia, bao gồm cả Tổng thống Nga Vladimir Putin. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế Christine Lagarde và Tổng thư ký LHQ António Guterres cũng đã đến Bắc Kinh để tham dự diễn đàn.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала