Iran tính chuyện rút khỏi Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân

© Sputnik / Grigoriy SisoevMohammad Javad Zarif
Mohammad Javad Zarif   - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif tuyên bố rằng Iran đang xem xét khả năng rút khỏi Hiệp ước về Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT),- như hãng thông tấn IRNA cho biết.

"Iran có vô số lựa chọn và chính quyền của đất nước đang nghiên cứu, có nhiều phương án cho hành động tiếp theo và rút khỏi NPT là một trong số đó", - ông Zarif tuyên bố.

Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Bộ trưởng Quốc phòng Iran: ông Trump gây rắc rối cho tất cả quốc gia trên thế giới

Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố rằng tháng 5 Washington sẽ ra khỏi thỏa thuận với Iran về nguyên tử. Trump cũng báo cáo về việc khôi phục tất cả các lệnh trừng phạt chống Iran, kể cả trừng phạt thứ cấp, liên quan đến những nước có liên hệ kinh doanh với Iran. Các thành viên còn lại của "sáu" phản đối động thái này. Những quốc gia còn lại trong “Bộ sáu” phản đối bước đi này. Các nước trong giao kèo hạt nhân đang vạch các biện pháp cho phéo bảo vệ các công ty khỏi lệnh trừng phạt của Mỹ vì “tội” hợp tác với Iran.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала