Ông Erdogan thảo luận với Tổng thống Trump về việc thành lập nhóm phụ trách liên quan đến S-400

© Sputnik / Igor Zarembo / Chuyển đến kho ảnhHệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400
Hệ thống tên lửa phòng không của Nga S-400 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
ANKARA (Sputnik) - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump đã đề xuất thành lập nhóm phụ trách liên quan đến kế hoạch mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 (SAM) từ Nga, chính quyền Ankara thông báo.

"Tổng thống Erdogan đã trò chuyện qua điện thoại với nhà lãnh đạo Hoa Kỳ Donald Trump hôm nay, ông bày tỏ ý tưởng thành lập nhóm triển khai công việc về thỏa thuận mua sắm tổ hợp S-400" - tuyên bố cho biết.

S-400 - Sputnik Việt Nam
Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định lập trường không thay đổi về S-400

Đáng chú ý, cả hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Syria và đồng thuận duy trì hợp tác song phương chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố, cũng như xác nhận mong muốn tăng cường cán cân thương mại giữa hai quốc gia lên 75 tỷ đô. Ngoài ra, ông Erdogan còn gửi lời chia buồn đến Tổng thống Trump liên quan vụ tấn công giáo đường ở bang California Mỹ hôm thứ Bảy vừa qua, khiến một người chết và 4 người bị thương.

Trước đó, Thổ Nhĩ Kỳ cho biết sẽ không từ bỏ kế hoạch mua S-400 và lô hệ thống phòng thủ tên lửa đầu tiên sẽ được Nga chuyển giao cho quốc gia này vào tháng 7 tới. Hoa Kỳ tuyên bố hệ thống S-400 không tương thích với tiêu chuẩn của NATO, đe dọa áp dụng lệnh trừng phạt vì quyết định mua sắm vũ khí Nga của chính quyền Ankara.

Mỹ đồng thời đã nhiều lên tiếng cảnh báo có thể trì hoãn hoặc hủy hoàn toàn thỏa thuận bán tiêm kích F-35 mới nhất cho nước này. Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những khách hàng ưu tiên thuộc chương trình quốc tế F-35 của Mỹ. Chính quyền ông Erdogan đã nhiều lần khẳng định rằng S-400 không hề đe dọa đến hệ thống F-35 của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала