Pháp lấy làm tiếc khi Mỹ rút khỏi hiệp ước thương mại vũ khí

© AP Photo / Evan VucciDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Pháp lấy làm tiếc trước quyết định của Hoa Kỳ rút khỏi Hiệp ước Thương mại Vũ khí của Liên Hợp Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết.

Ông Donald Trump tuyên bố hôm thứ Sáu rằng chính quyền của ông "sẽ không bao giờ phê chuẩn hiệp ước thương mại vũ khí quốc tế", được ký kết dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc.

Mohammad Javad Zarif   - Sputnik Việt Nam
Iran tính chuyện rút khỏi Hiệp ước về không phổ biến vũ khí hạt nhân

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pháp cho biết:

"Hoa Kỳ đã tuyên bố ý định rút khỏi Hiệp ước Thương mại vũ khí. Pháp, nước tích cực tham gia đàm phán về hiệp ước này và là một trong những quốc gia đầu tiên phê chuẩn, lấy làm tiếc trước quyết định này”.

Ông cũng lưu ý rằng Hiệp ước Thương mại Vũ khí, tương thích với mục tiêu của nó, cải thiện hệ thống kiểm soát việc xuất khẩu vũ khí thông thường cũng như giúp chống buôn bán trái phép. "Các quốc gia tham gia hiệp ước đã cam kết hạn chế tác động gây bất ổn của sự phổ biến không kiểm soát vũ khí thông thường trên toàn thế giới, bao gồm súng đạn và vũ khí cỡ nhỏ, từ đó củng cố hòa bình và an ninh quốc tế", tuyên bố nói.

"Với đối tác châu Âu, Pháp sẽ tiếp tục nỗ lực tuyên truyền và phổ cập nội dung hiệp ước này", người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала