Bộ Ngoại giao: Mỹ đang cản trở công việc của Nga tại Liên Hợp Quốc

© Sputnik / Natalia Seliverstova / Chuyển đến kho ảnhBộ Ngoại giao Nga
Bộ Ngoại giao Nga  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputink) - Hoa Kỳ can thiệp vào công việc của đại diện Nga tại Liên Hợp Quốc thông qua việc không cấp visa cho chuyên gia của Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao cho biết.

Bộ Ngoại giao lưu ý rằng Washington không thực hiện trung thực các nghĩa vụ của mình với tư cách là trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và thậm chí sử dụng vị trí như vậy cho các mục đích chính sách đối ngoại ích kỷ riêng của mình.

“Lần này, chúng tôi nói về việc không cấp thị thực nhập cảnh cho người đứng đầu một trong những viện nghiên cứu của Bộ Quốc phòng Nga», - theo bình luận cơ quan.

Chuyên gia này đã phải tham gia cuộc họp giao ban được tổ chức vào ngày 25 tháng 4 tại Liên Hợp Quốc ở New York. Trong sự kiện người ta thảo luận về báo cáo về vụ việc với sử dụng các chất độc hại vào tháng 4 năm 2018 tại thành phố Duma của Syria, dẫn tới hậu quả là cuộc tấn công tên lửa của liên minh phương Tây vào lãnh thổ Syria và vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Cơ quan lưu ý rằng Hoa Kỳ liên tục thao túng các thủ tục visa, cản trở sự tham gia bình thường của Nga vào các hoạt động của tổ chức thế giới, mặc dù họ cam kết cung cấp cho tất cả các quốc gia cơ hội đầy đủ cho việc này.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала