“Nga đã chọn lối tiếp cận cân bằng hơn tới chương trình vũ khí”

© Sputnik / Ilya Pitalev / Chuyển đến kho ảnhXe tăng T-72B3
Xe tăng T-72B3 - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Nga đã không rơi vào tốp 5 nước dẫn đầu về chi tiêu quân sự lớn nhất, - báo cáo của SIPRI cho biết. Trả lời phỏng vấn của Sputnik, chuyên gia Dmitry Kornev Trưởng biên tập của trang MilitaryRussia.ru đã nêu quan điểm của ông về việc thứ bậc này gắn với cái gì.

Chi tiêu quân sự trên thế giới năm 2018 lên tới 1,8 nghìn tỷ USD, tức là cao hơn 2,6% so với năm trước. Đồng thời, lần đầu tiên kể từ năm 2006, Nga đã không có mặt trong tốp năm quốc gia dẫn đầu về chỉ số này, theo bản báo cáo thường niên  của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI).

Theo dữ liệu của công trình nghiên cứu, chi tiêu quân sự thế giới năm 2018 đã đạt mức cao nhất kể từ năm 1988, khi SIPRI bắt đầu thu thập thông tin về chuyên mục này.

"Năm 2018, chi tiêu quân sự thế giới cao hơn 76% so với năm 1998, khi chi phí quân sự đạt mức thấp nhất sau thời kết thúc Chiến tranh Lạnh", - báo cáo viết.

Nga đang chuẩn bị kỷ niệm Ngày Chiến thắng - Sputnik Việt Nam
Nga lần đầu tiên sau 13 năm không lọt vào top 5 quốc gia về chi tiêu quốc phòng

Theo tính toán của SIPRI, tổng chi tiêu quân sự chiếm tới 2,1% GDP thế giới.

Đồng thời, theo dữ liệu của SIPRI, chi tiêu quân sự của Nga trong năm 2018 là 61,4 tỷ USD, nghĩa là ít hơn 3,5% so với năm ngoái. Do đó, Nga lui xuống vị trí thứ sáu trong bảng xếp hạng của Viện.

Chi nhiều tiền nhất cho vũ khí là Hoa Kỳ, Trung Quốc, Saudi Arabia, Ấn Độ và Pháp. Các nước này chiếm 60% chi tiêu quân sự toàn cầu.

Chi tiêu quân sự của Hoa Kỳ tăng 4,6% và lên tới 649 tỷ USD.

"Chi tiêu quân sự của người Mỹ năm 2018 xấp xỉ mức tổng cộng chi tiêu quân sự của tám nước đứng sau Hoa Kỳ trong bảng xếp hạng của SIPRI", - báo cáo cho biết.

Tỷ lệ của Trung Quốc trong chi tiêu quân sự thế giới là 14%.

Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, ông Dmitry Kornev Trưởng Biên tập trang MilitaryRussia.ru đã cho ý kiến bình luận về việc Nga cắt giảm chi tiêu quân sự.

Hệ thống tên lửa di động RS-24 Yars - Sputnik Việt Nam
Bộ Quốc phòng Nga nói về những ưu tiên của chương trình vũ khí nhà nước

“Tôi nghĩ rằng ở đây có cả lý do chính trị lẫn nguyên nhân kinh tế. Dễ hiểu là quy mô  kinh tế-tài chính của Hoa Kỳ và Trung Quốc lúc này cho phép họ có ngân sách quân sự như SIPRI đã nêu ra. Nhưng chúng ta không chạy đua theo đuổi những con số như vậy. Quả thực đã có cắt giảm ngân sách dành cho kinh phí quân sự. Tôi nghĩ rằng bây giờ đã có sự bình ổn nhất định. Chương trình vũ khí cho đến năm 2027 cũng từng có “xáo trộn” trong vài năm gần đây. Ví dụ, chúng ta đã thấy 20 máy bay PAK FA trong chương trình, và chờ đợi rằng sẽ có vài chục chiếc. Chúng ta không  thấy hàng không mẫu hạm hiện diện  trong chương trình đóng tàu. Nhưng không thể nói rằng như vậy là yếu kém  mà thay vào đó, hẳn là cách tiếp cận chương trình vũ khí thuần túy trở nên cân bằng hơn, hợp lý hơn. Không có chương trình nào tồn tại theo nguyên tắc cứng nhắc: chúng ta có thể làm việc này vậy thì hãy làm. Đang tiến hành những chương trình thực sự cần thiết”, - chuyên viên Dmitry Kornev nói.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm - SIPRI - được thành lập năm 1966. SIPRI là một trung tâm phân tích độc lập chuyên nghiên cứu về xung đột, vũ khí, kiểm soát vũ khí và giải trừ quân bị.

Tháng 12 năm 2017, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng Nga sẽ không để bị lôi kéo vào cuộc chạy đua vũ trang. Tháng 3 năm 2018, Thư ký báo chí của nguyên thủ quốc gia Nga, ông Dmitry Peskov thông báo rằng qua 5 năm Nga dự định chi cho mục đích quốc phòng  khoảng dưới 3% GDP.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала