Quân đội Ấn Độ báo cáo về dấu vết của người tuyết ở Hy Mã Lạp Sơn

© Fotolia / BestgreenscreenNgười tuyết
Người tuyết  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
NEW DELHI (Sputnik) - Nhóm thám hiểm leo núi của quân đội Ấn Độ cho biết họ đã tìm thấy dấu vết của người tuyết trên dãy Hy Mã Lạp Sơn. Từ trước tới nay hầu hết các nhà khoa học bày tỏ nghi ngờ vào sự tồn tại của người tuyết.

“Vào ngày 9 tháng 4, nhóm thám hiểm leo núi của quân đội Ấn Độ đã phát hiện dấu chân của sinh vật huyền thoại- người tuyết, có kích thước 32x15 inch gần trại căn cứ Makalu”, - những người quân nhân viết trên trang Twitter cá nhân.

Trên bức ảnh đi kèm thông tin cho thấy rõ dấu vết của một bàn chân khổng lồ in trên tuyết.

Người dùng mạng xã hội có vẻ hoài nghi với "khám phá" của những người lính, đặc biệt là trên ảnh chỉ chụp vết của một bàn chân.

“Tôi không muốn tỏ ra là tiêu cực, nhưng tôi nghĩ rằng người tuyết không có thói quen đi theo kiểu đặt bàn chân nọ lên đúng chỗ chân kia giống như người mẫu đang đi trên sàn biểu diễn. Trừ khi đó là người tuyết một chân”, - một người dùng tên là Hemant Chandak viết đùa trên Twitter.

Một người dùng mạng xã hội khác tên Kushal Prajapati đã chú ý đến thực tế là cho tới hiện nay chưa có nghiên cứu thuyết phục xác nhận sự tồn tại của người tuyết.

"Với tất cả sự tôn trọng của mình, tôi cũng cần nói rằng những tổ chức uy tín như tổ chức của quý vị cần có trách nhiệm và thận trọng hơn trước khi đưa ra tuyên bố về việc tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của người tuyết. Rất nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về chủ đề này, và chưa ai đưa ra bằng chứng thuyết phục về sự tồn tại của người tuyết cả", - ông bình luận với những người quân nhân.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала