165 người bị bắt giữ tại Paris trước cuộc biểu tình mồng Một tháng Năm

© Sputnik / Julian Mattias  / Chuyển đến kho ảnhCuộc biểu tình mồng Một tháng Năm tại Paris, Pháp
Cuộc biểu tình mồng Một tháng Năm tại Paris, Pháp   - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Số người bị bắt giữ trước cuộc tuần hành mồng Một tháng Năm ở Paris đã tăng gấp đôi và lên tới con số 165, kênh truyền hình BFMTV dẫn nguồn là cảnh sát quận cho biết.

Trước đó tin đưa về 88 người bị bắt giữ.

Theo kênh truyền hình, cảnh sát đã tiến hành hơn 9.000 cuộc kiểm tra phòng ngừa và bắt giữ 165 người vào lúc 1:00 chiều giờ địa phương (2:00 giờ chiều Matxcơva). 

Hôm trước, truyền thông Pháp dẫn các nguồn tin từ cơ quan thực thi pháp luật báo cáo rằng cuộc biểu tình Ngày Paris tháng Năm sẽ có sự tham gia của từ một ngàn rưỡi tới hai ngàn côn đồ có tư tưởng cực đoan, còn được gọi là black block. Về phần mình, người đứng đầu Bộ Nội vụ của đất nước, ông Christoph Castaner, nói rằng 7,4 nghìn cảnh sát và hiến binh sẽ chịu trách nhiệm duy trì trật tự ở thủ đô của Pháp.

Tuần trước, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tổ chức một cuộc họp báo lớn sau một cuộc tranh luận quốc gia ở nước này, được tổ chức để đáp trả các cuộc biểu tình phản đối của “áo ghi lê vàng”. Nhà lãnh đạo Pháp đã công bố một số biện pháp ứng phó với khủng hoảng, bao gồm cắt giảm thuế cho các công dân đang làm việc, điều chỉnh lương hưu kể từ năm 2020 và một số biện pháp khác.

 

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала