Tìm ra thuốc giải độc cho vết cắn của sinh vật độc nhất hành tinh

© Depositphotos.com / Dewald KirstenSứa hộp
Sứa hộp - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Các nhà nghiên cứu tại Đại học Sydney (Úc) đã phát hiện ra thuốc giải độc để chống lại vết cắn của sứa hộp, vốn được coi là một trong những sinh vật độc nhất trên Trái đất. Đây là tin đưa của ấn phẩm The Guardian.

Vết cắn của loài sứa này gây đau đớn dữ dội, hoại tử da và nếu liều thuốc độc đủ lớn thì có thể dẫn tới ngừng tim và tử vong sau vài phút. Một con sứa hộp có thể giết chết 60 người.

Nhờ ứng dụng phương pháp chỉnh sửa gen, các nhà khoa học đã phát hiện ra một "thuốc giải độc phân tử" có tác dụng ngăn chặn các triệu chứng bỏng khi bôi lên da trong 15 phút. Các nhà nghiên cứu đã phân tích vài triệu tế bào người và phân lập từng gen riêng lẻ, sau đó thêm nọc độc sứa và quan sát xem tế bào nào sẽ sống sót. 

“Đây là nghiên cứu phân tử đầu tiên về cách thức hoạt động của loại chất độc này, và có thể cách thức hoạt động của bất kỳ chất độc nào”, - chuyên gia nghiên cứu Raymond Lau cho biết.

Các chuyên gia cho biết thêm rằng, thuốc khi bôi lên da có thể ngăn chặn hoàn toàn quá trình hoại tử và giảm đau. Thuốc giải độc đã được thử nghiệm trên chuột sống và an toàn tuyệt đối cho con người. 

Vào tháng 8 năm 2018, một con sứa hộp đã giết chết quán quân môn bơi lội 7 tuổi của Ý. Chuyện xảy ra khi cô bé đang đi nghỉ cùng gia đình ở Philippines.

Sứa hộp sống ở vùng biển Australia và Đông Nam Á. Loài sứa này bơi nhanh và có thể dễ dàng đổi hướng.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала