Bộ Năng lượng Hoa Kỳ giải thích lý do vì sao chống đối "Dòng chảy phương Bắc-2"

© Ảnh : Nord Stream 2 / Axel Schmidt"Dòng chảy phương Bắc -2"
Dòng chảy phương Bắc -2  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
BRUSSELS (Sputnik) - Hoa Kỳ phản đối việc xây dựng đường ống dẫn khí “Dòng chảy phương Bắc – 2” vì tin rằng dự án này sẽ tăng cường ảnh hưởng của Nga đối với chính sách đối ngoại của các nước châu Âu, Bộ trưởng Năng lượng Hoa Kỳ Rick Perry phát biểu tại Brussels hôm thứ Năm.

"Chúng tôi phản đối việc sử dụng năng lượng để ép buộc các quốc gia. Chúng tôi vẫn là nhà cung cấp khí đốt đáng tin cậy. Do đó, chúng tôi nghĩ rằng việc nhận khí đốt từ Mỹ là một lựa chọn rất hấp dẫn đối với các nước châu Âu. Cũng vì những lý do tương tự mà chúng tôi phản đối việc xây dựng “Dòng chảy phương Bắc-2”,  cũng như “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”. Hai tuyến đường này sẽ vận chuyển một nguồn cung cấp năng lượng duy nhất từ ​​một quốc gia. Đồng thời, 11 quốc gia châu Âu phụ thuộc vào khí đốt của Nga, lên tới 75% tổng lượng nhập khẩu của họ”,

- ông Perry nói trong bài phát biểu tại hội nghị về khí đốt thiên nhiên hóa lỏng.

Theo ông, "dự án này sẽ tăng cường sự hiện diện của khí đốt Nga ở Tây Âu, cung cấp cho Nga đòn bẩy mạnh hơn đối với chính sách đối ngoại của châu Âu".

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала