Hoa Kỳ có kế hoạch thử nghiệm các nguyên mẫu vũ khí siêu thanh vào cuối năm nay

Đăng ký
MATXCƠVA (Sputnik) - Hoa Kỳ có kế hoạch thử nghiệm các nguyên mẫu của hai thiết bị quân sự siêu thanh vào cuối năm 2019, như lời người đứng đầu Cơ quan phụ trách các dự án nghiên cứu tiềm năng (DARPA) của Lầu năm góc, ông Stephen Walker.

Theo ông, ở đây đề cập tới tên lửa có động cơ phản lực (HAWC) và tàu lượn (TBG).

Lầu Năm Góc - Sputnik Việt Nam
Lầu Năm Góc không đồng ý rằng Su-27 của Nga đuổi B-52 của Mỹ

Tàu lượn cho phép phóng tên lửa có sử dụng hệ thống trượt gia tốc cải tiến. Khái niệm HAWC là hệ thống tự lái có thể được phóng từ máy bay, dạng như máy bay ném bom B-52.

"Đây là hai khái niệm khác nhau, nhưng khi bạn làm việc với các công nghệ siêu âm thì thực sự có ích nếu được sở hữu cái mà tôi gọi là sự dư thừa có ý thức", - cổng thông tin National Defencer dẫn lời người đứng đầu DARPA.

Ông Walker cũng không loại trừ rằng thời hạn thử nghiệm có thể lùi lại do mức độ phức tạp của loại vũ khí đang được phát triển.

Trước đó, tin đưa rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ có kế hoạch yêu cầu Quốc hội duyệt chi 2,6 tỷ đô la để phát triển vũ khí siêu âm trong năm tài khóa 2020.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала