Máy bay Mỹ đã tiến hành trinh sát gần biên giới Nga và ở Donbas

© Northrop GrummanNorthrop Grumman’s RQ-4 Global Hawk
Northrop Grumman’s RQ-4 Global Hawk - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva, (Sputnik) - Ba máy bay trinh sát Mỹ được phát hiện gần biên giới Nga. Điều này được chứng minh bằng dữ liệu cổng giám sát PlaneRadar.

Vào lúc 12:00 theo giờ Matxcơva, máy bay trinh sát chung RC-135V Rivet của Không quân Hoa Kỳ với số đuôi 64-14845 cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh và sau đó bay gần khu vực Kaliningrad. Bắt đầu trinh sát từ biên giới phía bắc, thiết bị đã bay trên lãnh thổ của khu vực từ phía đông và tiếp tục các hoạt động trinh sát khi ở trong không phận Ba Lan.

Ngoài ra, máy bay tuần tra chống ngầm P-8A Poseidon của Hải quân Hoa Kỳ có đuôi số 169004 cất cánh từ bãi thử nghiệm Sigonella của NATO nằm trên đảo Sicily và tiến ra Biển Đen ở khu vực Novorossiysk. Sau đó, máy bay tiến hành trinh sát gần biên giới phía nam Crưm. Boeing đã hiện diện trong khu vực này gần ba giờ đồng hồ.

UAV RQ-4B-40 Global Hawk của Không quân Hoa Kỳ với số đuôi 11-2048 và ký hiệu gọi FORTE10 cũng cất cánh từ căn cứ không quân ở Ý. Máy bay không người lái đã bay qua không phận của Hy Lạp, Bulgaria, Romania và, đã thiết lập việc theo dõi đường phân định ranh giới ở Donbas khi ở vùng trời Ukraina. Sau khi bay năm giờ đồng hồ ở phía đông nam của đất nước, Global Hawk đã bay đến bờ Biển Đen của Nga. Máy bay không người lái đã bay quanh biên giới Crưm nhiều lần.

Gần đây, hoạt động của tình báo Mỹ gần biên giới Nga đã tăng lên đáng kể. Bộ Quốc phòng Nga đã nhiều lần kêu gọi Lầu năm góc từ bỏ các hoạt động như vậy, nhưng Washington đã đáp trả bằng lời từ chối.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала