Chuyên gia LHQ: Hình phạt cho Assange không tương xứng với hành động sai trái của ông ta

© AP Photo / Matt Dunham Julian Assange
 Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
GENEVA (Sputnik) - Các chuyên gia nhóm làm việc của Liên hợp quốc về giam giữ tùy tiện gọi thời hạn giam giữ đối với người sáng lập Wikileaks, Julian Assandzh, không tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra.

Hôm thứ Tư, tòa án Luân Đôn đã kết án Assange 50 tuần (11 tháng rưỡi) tù giam do vi phạm các điều kiện tại ngoại.

"Nhóm làm việc về giam giữ tùy tiện rất quan tâm đến sự phát triển này, trong đó có bản án không tương xứng cho Assange. Nhóm làm việc cho rằng vi phạm các điều kiện phát hành tại ngoại chỉ là loại vi phạm nhỏ..." - tuyên bố đưa ra hôm thứ Sáu nêu rõ.

Julian Assange - Sputnik Việt Nam
Tòa án London kết án Julian Assange 50 tuần ngồi tù

Theo các chuyên gia, việc bắt giữ Assange và sau đó thả cho tại ngoại được nước Anh thực hiện theo vụ việc năm 2010, khi không có điều khoản nào được đưa ra để chống chủ nhân Wikileaks. Ngoài ra, việc điều tra vụ án này đã bị dừng lại vào năm 2017.

"Nhóm công tác cũng lo ngại rằng Assange đã bị giam cầm trong nhà tù an ninh nghiêm ngặt Belmarsh kể từ ngày 11 tháng 4 năm 2019, như thể anh ta bị buộc tội nghiêm trọng. Đối xử như vậy là trái với các nguyên tắc và tỷ lệ cần thiết được quy định bởi chuẩn mực nhân quyền" - tuyên bố nêu rõ.

Đại diện của nhóm làm việc một lần nữa kêu gọi chính quyền Anh khôi phục quyền tự do cá nhân cho Assange.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала