Mỹ nhắc nhở các công ty Đức về biện pháp trừng phạt đối với "Dòng chảy phương Bắc-2"

© Sputnik / Nord Stream 2/Axel Schmidt / Chuyển đến kho ảnhLắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”
Lắp đặt đường ống “Dòng chảy phương Bắc-2”  - Sputnik Việt Nam
Đăng ký
Moskva (Sputnik) - Trong cuộc trò chuyện với Focus, Đại sứ Hoa Kỳ tại Đức Richard Grenell đã nhắc tới các biện pháp trừng phạt có thể đối với các công ty Đức tham gia dự án "Dòng chảy phương Bắc-2".

”Theo quan điểm của Mỹ, đường ống này không chỉ vận chuyển khí đốt. Nó đe dọa tăng nguy cơ bị trừng phạt” - ông Richard Grenell nhấn mạnh.

Dòng chảy phương Bắc-2  - Sputnik Việt Nam
Công dầu khí OMV của Áo đã đầu tư 44 triệu € vào “Dòng chảy phương Bắc-2”

Theo nhà ngoại giao, do việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt này, các nước châu Âu khiến mình phải phụ thuộc vào Nga.

Hồi tháng 1, Grenell đã gửi thư cho một số công ty Đức, đe dọa họ bằng các biện pháp trừng phạt vì ủng hộ cho "Dòng chảy phương Bắc-2". Sau đó, đại sứ Đức nói rằng Washington phản đối dự án này, vì nó "gây hậu quả địa chính trị nghiêm trọng" đối với các đồng minh và đối tác châu Âu của Hoa Kỳ.

Tin thời sự
0
Để tham gia thảo luận
hãy kích hoạt hoặc đăng ký
loader
Phòng chat
Заголовок открываемого материала